Đây là quỹ cổ phần chuyên biệt về hạ tầng đầu tiên tập trung vào thị trường Ukraine, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực tư nhân cho công cuộc phục hồi và tái thiết.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao đề xuất của EIB về những về khoản vay tín dụng dành cho các dự án năng lượng của Việt Nam nhằm thực hiện Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng.
Thủ tướng đề nghị EIB ngoài tiếp tục thúc đẩy các dự án hiện có, tiếp tục tài trợ vốn, hỗ trợ Việt Nam huy động các nguồn vốn, cung cấp các gói tài chính ưu đãi cho các dự án chuyển đổi năng lượng...
Việc thi công di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đã được Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) triển khai thi công đồng loạt tại 12 vị trí nhà ga.
Các nhà lãnh đạo EU nhất trí đề nghị EIB điều chỉnh chính sách cho vay đối với ngành công nghiệp quốc phòng và định nghĩa hiện nay về các loại hàng hóa lưỡng dụng.
Chủ tịch EIB Nadia Calviño cho biết EIB đang thực hiện các ưu tiên của EU là thúc đẩy khả năng cạnh tranh của châu Âu và sự đi đầu của EU về công nghệ xanh.
EIB cho biết khoản vay là khoản hỗ trợ lớn nhất từ trước tới nay mà ngân hàng này cung cấp dành cho công tác bảo vệ các hộ gia đình và các doanh nghiệp tại vùng Attica, Thessaloniki và Peloponese.
Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu cho biết Anh có thể phải đợi tới năm 2054 để nhận lại khoản tiền đã góp vào EIB, 35 năm sau ngày rời khỏi EU (dự kiến vào tháng 3/2019).
Kế hoạch đầu tư trị giá 300 tỷ euro thúc đẩy tăng trưởng kinh tế châu Âu sẽ được Chủ tịch EC công bố lên Nghị viện châu Âu vào 26/11, trước khi trình lên Hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12 tới.