Kế hoạch của Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren kêu gọi các tiểu bang đảm bảo cho việc mọi cử tri Mỹ có thể bỏ phiếu qua bưu điện, trong đó có việc gửi cho mỗi cử tri 1 lá phiếu với bưu chính trả trước.
Quyết định rút lui được đưa ra sau khi bà Elizabeth Warren không đạt được kết quả như mong muốn trong ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba” vừa qua tại 18 tiểu bang.
Đây là cuộc tranh luận thứ 9 giữa các ứng cử viên của đảng Dân chủ nhưng lại là lần đầu tiên có sự góp mặt của cựu Thị trưởng thành phố New York Mike Bloomberg.
Số tiền ủng hộ giúp chiến dịch tranh cử của bà Warren dù vượt qua mục tiêu 20 triệu USD tự đặt ra trong quý này, song không đạt được mục đích gây quỹ lôi kéo các nhà tài trợ của các đối thủ Dân chủ.
Ứng cử viên Joe Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ 32% từ những người tham gia khảo sát, cao hơn 7 điểm so với người tiếp theo là thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont Bernie Sanders (25%).
Kết quả cuộc thăm dò do OH Predictive Insights tiến hành ở bang Arizona cho thấy ông Biden giành được tỷ lệ ủng hộ của 29% cử tri, cao hơn 11 điểm so với bà Warren.
Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ đã công bố danh sách 10 ứng cử viên đủ điều kiện tham gia vòng tranh luận tiếp theo vào tuần tới để giành được đề cử của đảng tranh cử Tổng thống Mỹ 2020.
Kết quả cuộc khảo sát cho thấy ông Pete Buttigieg nhận được tỷ lệ ủng hộ 13%, trong khi 2 ứng cử viên hàng đầu là Joe Biden và Elizabeth Warren nhận được tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 18% và 17%.
Kết quả cuộc thăm dò dư luận trên quy mô cả nước Mỹ được Morning Consult công bố ngày 7/10, cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với ông Joe Biden đã tăng thêm 1 điểm so với kết quả cuộc thăm dò gần nhất.
Ông Joe Biden gặp thách thức khi Tổng thống Trump yêu cầu điều tra các hoạt động của ông trong khi ứng viên Warren đang bắt kịp và thậm chí vượt ông trong một số cuộc thăm dò gần đây.
CEO Facebook Zuckerberg cho biết việc chia tách các công ty công nghệ lớn, cho dù đó là Facebook hay Google hay Amazon, sẽ không thực sự giải quyết được những vấn đề đang tồn tại.
Đây là một trong những trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên được đánh giá là niềm hy vọng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.
Theo kết quả thăm dò của CNN, 29% số cử tri theo đảng Dân chủ ủng hộ ông Biden, trong khi ứng cử viên bám đuổi gần nhất là ông Bernie Sanders và Elizabeth Warren, chỉ giành 15% và 14% tương ứng.
Cuộc thăm dò của trường đại học Suffolk-Boston Globe cho thấy ứng cử viên Biden nhận được sự ủng hộ của 21% cử tri, tiếp theo là ông Sanders với 17% và bà Warren là 14%.
Tâm điểm chú ý của đêm tranh luận kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ này hướng vào 2 ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ là Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren và Bernie Sanders.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Elizabeth Warren cho biết nếu được trúng cử vào Nhà Trắng, bà sẽ dùng ảnh hưởng của Mỹ để nâng cao các tiêu chuẩn về môi trường và lao động thông qua các thỏa thuận toàn cầu.
Bà Elizabeth Warren đã thể hiện sự lo lắng khi cho rằng ngành sản xuất đang suy thoái, trong khi nền kinh tế Mỹ ngày càng trở nên bấp bênh và được "xây dựng bằng nợ."
Có tới 26% cử tri Dân chủ ủng hộ ông cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với thượng nghị sỹ bang Massachussetts Warren ở vị trí thứ hai với 19%.
Các ứng cử viên đã đưa ra những quan điểm riêng về các vấn đề nổi cộm của nước Mỹ như chăm sóc y tế, kinh tế, biến đổi khí hậu, bạo lực súng đạn, hồ sơ hạt nhân Iran cũng như di cư bất hợp pháp.