Sau cuộc tranh luận của đảng Dân chủ Mỹ: Người hy vọng, kẻ thất vọng

Đây là cuộc tranh luận thứ 9 giữa các ứng cử viên của đảng Dân chủ nhưng lại là lần đầu tiên có sự góp mặt của cựu Thị trưởng thành phố New York Mike Bloomberg.
Sau cuộc tranh luận của đảng Dân chủ Mỹ: Người hy vọng, kẻ thất vọng ảnh 1Các ứng viên đảng Dân chủ Mỹ tham gia cuộc tranh luận tại thành phố Las Vegas, bang Nevada ngày 19/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, sáu ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ đã có màn thể hiện trong cuộc tranh luận tại thành phố Las Vegas, Nevada vào tối 19/2 (giờ địa phương) trước khi bước vào cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang này.

Đây là cuộc tranh luận thứ 9 giữa các ứng cử viên của đảng Dân chủ nhưng lại là lần đầu tiên có sự góp mặt của cựu Thị trưởng thành phố New York Mike Bloomberg, người đã nhận được tỷ lệ ủng hộ gia tăng về trong các cuộc thăm dò gần đây và chi rất nhiều tiền cho chiến dịch tranh cử của mình.

Câu hỏi được đặt ra sau cuộc tranh luận đó là ai là người chiến thắng và ai là kẻ thua cuộc?

Những người chiến thắng

Thượng nghị sỹ bang Massachusetts Elizabeth Warren

Bà Warren - người chỉ xếp vị trí thứ tư đáng thất vọng trong cuộc bầu cử tại New Hampshire vừa qua rất cần một sự cải thiện tại Las Vegas - và đã thể hiện bản thân với vị thế của người chiến thắng.

[Cuộc tranh luận của đảng Dân chủ tại Nevada thu hút người xem kỷ lục]

Cựu giáo sư trường Luật Harvard này là một nhà tranh luận đáng gờm, bà Warren còn tỏ ra đặc biệt tập trung và mạnh mẽ vào đêm 19/2.

Quan trọng hơn, có lẽ ứng cử viên này là người chiến thắng rõ ràng trong một vài khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc tranh luận.

Điều này đã diễn ra khi nảy sinh chủ đề về cách đối xử với phụ nữ của ông Bloomberg. Bà Warren liên tục gây sức ép đối với ông Bloomberg về việc trong thời gian dài đã từ chối phản ứng lại những người phụ nữ từng kiện công ty của ông liên quan đến các thỏa thuận không được tiết lộ.

Bà Warren đang phải đối mặt với một cuộc leo dốc cực kỳ khó khăn để có thể giành được đề cử của đảng Dân chủ.

Thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont Bernie Sanders

Ông Sanders bước vào cuộc tranh luận với tư cách là ứng cử viên hàng đầu không thể tranh cãi về khả năng giành được đề cử của đảng Dân chủ.

Ứng cử viên này đã dẫn đầu tỷ lệ ủng hộ trung bình được RealClearPolitic thực hiện RealClearPolitic với 10 điểm trọn vẹn, đồng thời có một đội quân ủng hộ mạnh mẽ và là nhân vật được yêu thích rõ ràng trong việc có thể giành chiến thắng tại cuộc bầu cử sắp tới ở Nevada.

Do vậy, tất cả những gì ông Sanders cần làm trong cuộc tranh luận là tránh sai lầm và ứng cử viên này đã đạt được điều mình mong muốn.

Sau cuộc tranh luận của đảng Dân chủ Mỹ: Người hy vọng, kẻ thất vọng ảnh 2Thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont, ông Bernie Sanders (phải) sau cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire ngày 11/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Không ứng cử viên nào có thể gây ra "thiệt hại đáng kể" cho ông Sanders tại sự kiện lần này và có lẽ ông cũng đã được hưởng lợi từ sự chú ý đổ dồn về phía ứng cử viên Bloomberg.

Ông Sanders cũng đã dễ dàng hóa giải những sức ép về phía mình từ các đối thủ trong đêm tranh luận, trong đó đã vượt qua sức ép của cựu Thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana Pete Buttigieg, về khả năng xảy ra một cuộc xung đột giữa ông Sanders và Liên minh Công nhân ẩm thực.

Thượng nghị sỹ bang Minnesota Amy Klobuchar

Bà Klobuchar đã hồi sinh chiến dịch của mình với màn trình diễn thuyết phục trong một cuộc tranh luận trước đó, vài ngày trước cuộc bầu cử tại New Hampshire - điều đã giúp thượng nghị sỹ này bất ngờ leo lên vị trí thứ ba tại "tiểu bang Granit" ngay sau đó.

Thượng nghị sỹ Minnesota có một thế mạnh khác cho dù không quá xuất sắc tại đêm 19/2. Không có nghi ngờ gì về thương hiệu chính trị mà bà Klobuchar đang thể hiện - một nhân vật theo chủ nghĩa trung dung xuất thân từ một tiểu bang Trung Tây.

Sự mờ nhạt của cựu Phó Tổng thống Joe Biden cũng đem lại cho ứng cử viên này "đất diễn" để phát triển.

Trong khi đó, đối với một số nhân vật kết quả không rõ ràng

Cựu Thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg

Ông Buttigieg chịu áp lực trên nhiều mặt trận. Ông Buttigieg đang nhận được tỷ lệ thấp trong cuộc thăm dò dư luận ở Nevada và ở bang thứ tư sẽ tiến hành bầu cử sắp tới là South Carolina.

Sự thể hiện mạnh mẽ của ứng cử viên này ở các tiểu bang Iowa và New Hampshire đã không được duy trì như những gì mà người ủng hộ ứng cử viên này kỳ vọng.

Vị trí của cựu thị trưởng này trong nhóm các ứng cử viên theo quan điểm trung dung trong cuộc bầu cử sơ bộ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự xuất hiện của ông Bloomberg.

Một màn thể hiện tranh luận nổi bật rõ ràng sẽ rất có ích, song ông Buttigieg đã không tận dụng được.

Những người thua cuộc

Cựu thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg

Ông Bloomberg đã có một đêm khủng khiếp khi bị công kích từ hầu hết các ứng cử viên khác của cuộc tranh luận. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi các ứng cử viên còn lại của đảng Dân chủ sẽ không bao giờ để ông Bloomberg vượt lên trong một cuộc tranh luận khi chứng kiến cựu thị trưởng này chi tới 350 triệu USD để quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của mình.

Điều thất vọng hơn là việc ông Bloomberg đã không hiệu quả trong việc tự bảo vệ chính mình, trong đó cách mà bà Warren đưa ứng cử viên này vào "các thỏa thuận không tiết lộ" là một ví dụ rõ ràng nhất.

Nhìn chung, cách mà ứng cử viên Bloomberg bảo vệ khối tài sản khổng lồ của mình - ông được cho là một trong 20 người giàu nhất thế giới - dường như là vấn đề mang tính chính trị trong đảng Dân chủ ngày nay.

Ông Bloomberg sẽ không tham gia bỏ phiếu cho đến "Siêu Thứ Ba" tới - thời điểm có thể giúp những ký ức về cuộc tranh luận này sẽ phai mờ hoặc bị "chôn vùi" dưới một loạt quảng cáo chiến dịch của ông.

Tuy nhiên, không có gì thay đổi thực tế rằng chiến dịch vận động tranh cử của ông Bloomberg cho thấy một hiệu suất cực kỳ kém.

Cựu phó Tổng thống Joe Biden

Chiến dịch tranh cử của ông Biden đang ở trong tình trạng khó khăn. Ông đứng thứ năm trong cuộc bầu cử tại New Hampshire và có những dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ nền tảng của ông trong các cử tri da màu đang bắt đầu xói mòn.

Theo một cuộc thăm dò quốc gia được ABC News và The Washington Post công bố vào ngày 19/2, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Biden đã giảm một nửa trong vòng một tháng qua.

Ngay cả trong những thời điểm tốt hơn trước giai đoạn này, ông Biden cũng tỏ ra là một người tranh luận thờ ơ. Điều tương tự cũng đã lặp lại vào đêm tranh luận vừa qua khi ông Biden thể hiện sự mờ nhạt của mình.

Thỉnh thoảng ứng cử viên này cũng chứng tỏ rằng đã đạt được những thành tựu thực sự trong suốt sự nghiệp chính trị lâu dài của mình trong khi một số đối thủ chỉ đơn thuần nói về những khát vọng.

Tuy nhiên, ông Biden đã bị lu mờ một lần nữa trước hầu hết các ứng cử viên trên sân khấu đêm tranh luận vừa qua và đó là một dấu hiệu rất xấu khi chiến dịch của ông đã gặp quá nhiều khó khăn thời gian qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục