Vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự tại thành phố Aguachica, khu vực Đông Bắc Colombia, gần biên giới với Venezuela khiến ít nhất 7 binh sỹ thiệt mạng và 30 binh sỹ khác bị thương.
Nhiều nhà phân tích cho rằng quyết định đình chỉ đàm phán đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhằm khôi phục hòa bình tại quốc gia Nam Mỹ này.
Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia cho biết hy vọng đến ngày 22/4 tới, Chính phủ và nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) sẽ có quyết định tạo ra những tiến triển mới.
ELN tuyên bố triển khai "cuộc tấn công vũ trang vô thời hạn" tại một khu vực ở phía Tây Bắc Colombia, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được với Chính phủ hồi tuần trước.
Thượng nghị sỹ Iván Cepeda, thành viên phái đoàn Chính phủ Colombia, bày tỏ lạc quan về tiến trình hòa bình và tin tưởng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn song phương.
Đại diện Chính phủ Colombia và ELN khẳng định hai bên đã nhất trí thúc đẩy các hoạt động nhân đạo tại các khu vực chịu tác động của cuộc xung đột vũ trang
Trong một tuyên bố chung, Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang Estado Mayor Central (EMC) cho biết lệnh ngừng bắn có tính chất “tạm thời” nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình và xây dựng lòng tin.
Trước khi bắt đầu vòng đàm phán, dự kiến kéo dài tới ngày 4/9, các bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của xã hội vào tiến trình hòa bình tại Colombia.
Chủ tịch Díaz-Canel tái khẳng định cam kết của Cuba vì hòa bình ở Colombia và bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn song phương, có hiệu lực sẽ là tiền đề để chấm dứt các hành động thù địch ở Colombia.
Đại diện Chính phủ Colombia và ELN nhấn mạnh mục đích của thỏa thuận ngừng bắn song phương là tạo điều kiện cần thiết cho dân thường được thực hiện các quyền của họ trên lãnh thổ Colombia.
Chỉ 3 giờ trước thời điểm ký kết thỏa thuận ngừng bắn dự kiến, đại diện hai phái đoàn đàm phán cho biết cả hai bên cần thêm 1 ngày để “hoàn thiện chi tiết” văn bản thỏa thuận.
Sau tiến triển này, Chính phủ Colombia và ELN sẽ tiếp tục phối hợp để sớm khởi động vòng đàm phán thứ ba, dự kiến diễn ra tại Cuba với mục tiêu cao nhất là đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương.
ELN khẳng định chưa thảo luận bất kỳ đề xuất ngừng bắn song phương nào với chính quyền của Tổng thống Gustavo Petro, do đó hiện chưa có bất kỳ thỏa thuận nào về việc ngừng bắn giữa hai bên.
ELN cho biết quyết định đơn phương ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 6h ngày 24/12/2022 tới 6h ngày 2/1/2023. Tuy nhiên, lực lượng này khẳng định vẫn được quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công.
Trưởng đoàn đàm phán của ELN Pablo Beltran cho biết hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để có thể nối lại tiến trình đối thoại ngay trong quý 1/2023 với mục tiêu là đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương.
Na Uy, một trong những nước đóng vai trò bảo trợ tiến trình đối thoại, cho biết các bên đã thống nhất liên lạc qua đường ngoại giao với Chính phủ Mỹ đề nghị Washington tham gia vào tiến trình hòa đàm.
Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) nhất trí nối lại đàm phán nhằm đáp ứng mong mỏi về một tiến trình hòa bình và xây dựng nền dân chủ toàn diện.
Chính phủ Colombia và ELN cho biết đã nhất trí sẽ tiếp nối một loạt các thỏa thuận và tiến bộ đã đạt được kể từ khi ký kết chương trình đối thoại ngày 30/3/2016.
Trước đó, Colombia đã đề nghị chính quyền Tổng thống Venezuela bảo trợ cho các cuộc đàm phán của Bogata với ELN - lực lượng vũ trang cuối cùng còn hoạt động ở đất nước trải qua nhiều thập kỷ xung đột.
Tổng thống Petro ký sắc lệnh bãi bỏ các biện pháp chống lại ELN trước khi nối lại các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Colombia và đại diện nhóm vũ trang này, nhiều khả năng sẽ diễn ra ở La Habana, Cuba.