Chính phủ Colombia và ELN khởi động vòng đàm phán thứ 4 tại Caracas

Trước khi bắt đầu vòng đàm phán, dự kiến kéo dài tới ngày 4/9, các bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của xã hội vào tiến trình hòa bình tại Colombia.
Chính phủ Colombia và ELN khởi động vòng đàm phán thứ 4 tại Caracas ảnh 1Tổng thống Colombia Gustavo Petro (trái) Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (giữa) và Chỉ huy nhóm vũ trang ELN, Antonio Garcia (phải) tại lễ ký ở thủ đô La Habana, Cuba, ngày 9/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, đại diện của Chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã bắt đầu vòng đàm phán hòa bình thứ 4 vào ngày 14/8 tại Caracas, Venezuela.

Hai bên cùng đại diện các quốc gia bảo lãnh cho quá trình đàm phán là Na Uy, Mexico, Cuba, Brazil và Chile đã tới Venezuela một ngày trước đó để chuẩn bị cho chương trình nghị sự tập trung vào các phương thức cứu trợ cụ thể cho người dân và những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do tác động của các cuộc xung đột.

Trước khi bắt đầu vòng đàm phán, dự kiến kéo dài tới ngày 4/9, các bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của xã hội vào tiến trình hòa bình tại Colombia.

Trưởng đoàn đàm phán của ELN Pablo Beltrán khẳng định thiện chí của lực lượng này trong việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình và bày tỏ tin tưởng sẽ đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột sau 70 năm đối đầu.

[Cuba hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Chính phủ Colombia và ELN]

Về phần mình, người đứng đầu phái đoàn của Chính phủ Colombia Otty Patiño cho biết mục tiêu của Chính phủ Colombia là giảm thiểu xung đột và thiết lập một thỏa thuận quốc gia vĩ đại. Ông Patiño chỉ rõ rằng để chấm dứt xung đột cần sự chung tay của tất cả các bên liên quan.

Nhóm các quốc gia bảo lãnh và các tổ chức đồng hành với vòng đàm phán yêu cầu các bên tiếp tục thực hiện các cam kết đã đưa ra và thúc đẩy một cách cụ thể và hiệu quả để xây dựng một nền hòa bình toàn diện.

Nhóm các quốc gia bảo lãnh cũng cam kết “hỗ trợ tất cả những sáng kiến nhằm xây dựng con đường hòa bình vững chắc cho Colombia” và ủng hộ vòng đàm phán hiệu quả tại Caracas nhằm đạt được các thỏa thuận thực chất.

Nhóm các quốc gia hỗ trợ đàm phán hòa bình gồm Đức, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha, với đại diện là Đại sứ Tây Ban Nha tại Venezuela Ramón Santos Martínez. Người đứng đầu Phái bộ Kiểm chứng của Liên hợp quốc tại Colombia Carlos Ruiz Massieu và đại diện Hội đồng Giám mục Colombia, Đức ông Darío Monsalve, cũng có mặt tại lễ khai mạc vòng đàm phán.

Trước đó, tại vòng đàm phán thứ 3 tại La Habana hồi tháng 6, Chính phủ Colombia và ELN đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương, toàn quốc và tạm thời kéo dài 180 ngày bắt đầu từ ngày 3/8.

Đây là bước đi cụ thể nhất cho đến nay nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Colombia, là tiền đề để chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch tại quốc gia Nam Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục