Nhóm vũ trang ELN thông báo ngừng tấn công Quân đội Colombia

Quyết định “chấm dứt mọi hành động tấn công quân sự chống lại quân đội và Lực lượng Cảnh sát Colombia” từ ngày 6/7 đến ngày 3/8 là một trong những bước quan trọng để tuân thủ lệnh ngừng bắn.
Nhóm vũ trang ELN thông báo ngừng tấn công Quân đội Colombia ảnh 1Tổng thống Colombia Gustavo Petro (trái) Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (giữa) và Chỉ huy nhóm vũ trang ELN, Antonio Garcia (phải) tại lễ ký ở thủ đô La Habana, Cuba, ngày 9/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, các nhà lãnh đạo của nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) ngày 4/7 đã ra lệnh ngừng các hành động tấn công chống lại Lực lượng Quân đội Colombia trong thời gian đàm phán ngừng bắn với Chính phủ của Tổng thống Gustavo Petro.

Quyết định “chấm dứt mọi hành động tấn công quân sự chống lại quân đội và Lực lượng Cảnh sát Colombia” từ ngày 6/7 đến ngày 3/8 là một trong những bước quan trọng để tuân thủ lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 3/8 tới.

[Tổng thư ký LHQ chúc mừng về thỏa thuận ngừng bắn ở Colombia]

Cao ủy Colombia về Hòa bình Danilo Rueda cho rằng quyết định của ELN là tiến bộ trong tiến trình hòa bình và cho biết Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng sẽ gửi tới các lực lượng quân sự của chính phủ quyết định tương tự trong những ngày tới.

Trước đó, Chính phủ Colombia và ELN đã ký một thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài 6 tháng. Đây là bước đi cụ thể nhất cho đến nay nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình tại quốc gia Nam Mỹ này.

Hai bên thống nhất thực hiện lệnh ngừng bắn theo từng giai đoạn và bắt đầu từ ngày 3/8.

Thỏa thuận được coi là hiệp ước quan trọng nhất cho đến nay trong các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Colombia và ELN xác định rằng lệnh ngừng bắn sơ bộ sẽ kéo dài 180 ngày và sẽ có một cơ chế giám sát và xác minh do Liên Hợp Quốc, Giáo hội Công giáo, các quốc gia bảo lãnh và đại diện của xã hội dân sự đồng hành.

Trong tuyên bố chung, đại diện Chính phủ Colombia và ELN nhấn mạnh mục đích của thỏa thuận ngừng bắn song phương là tạo điều kiện cần thiết cho dân thường, các nhà lãnh đạo xã hội, dân tộc thiểu số, phụ nữ tự do thực hiện các quyền của họ trên lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục