Colombia: ELN đơn phương ngừng bắn trong dịp Giáng sinh và Năm mới

ELN cho biết quyết định đơn phương ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 6h ngày 24/12/2022 tới 6h ngày 2/1/2023. Tuy nhiên, lực lượng này khẳng định vẫn được quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công.
Colombia: ELN đơn phương ngừng bắn trong dịp Giáng sinh và Năm mới ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Lực lượng vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) Pablo Beltran (trái) và đại diện đoàn đàm phán của Chính phủ Ivan Cepeda (phải) trao đổi văn kiện thoả thuận đạt được giữa hai bên tại vòng đàm phán ở Caracas (Venezuela) ngày 12/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/12, lực lượng vũ trang Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) tại Colombia thông báo sẽ đơn phương ngừng bắn trong thời gian nghỉ lễ Giáng sinh và đón Năm mới 2023 tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, ELN cho biết quyết định này sẽ có hiệu lực từ 6h ngày 24/12/2022 tới 6h ngày 2/1/2023 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, lực lượng này khẳng định vẫn được quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công.

ELN mới nối lại tiến trình đối thoại nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình với chính quyền của Tổng thống Colombia Gustavo Petro sau bốn năm gián đoạn, từ năm 2018 đến năm 2022.

[Chính phủ Colombia và ELN kết thúc vòng đàm phán hòa bình đầu tiên]

Hiện hai bên đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên và đã đạt được một số thỏa thuận sơ bộ, song vẫn chưa đề cập tới vấn đề ngừng bắn song phương.

Dự kiến, hai bên sẽ tiếp tục vòng đàm phán mới vào đầu năm 2023 tại Mexico. Ngoài ra, một số nước khác cũng đang tham gia với tư cách bên bảo lãnh gồm Cuba, Na Uy và Venezuela.

ELN là một trong hai lực lượng vũ trang lâu đời nhất tại Colombia. Trước đó, năm 2016, một tổ chức khác là Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã ký thỏa thuận hòa bình với chính quyền để giải giáp và sau đó đã trở thành một đảng chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục