Em bé đầu tiên nhờ mang thai hộ chào đời tại BV Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh vừa chào đón em bé ra đời nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đầu tiên vào ngày 9/7/2021. Người được thụ hưởng chính sách này là cặp vợ chồng ở Đồng Nai.
Em bé đầu tiên nhờ mang thai hộ chào đời tại BV Hùng Vương ảnh 1Sau 13 năm nỗ lực thụ tinh ống nghiệm bất thành, bé gái kháu khỉnh ra đời đã mang lại niềm vui cho gia đình chị P.T.H.N. Niềm vui của hai người mẹ sau khi em bé nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương. (Ảnh: TTXVN phát)
Em bé đầu tiên nhờ mang thai hộ chào đời tại BV Hùng Vương ảnh 2Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh vừa chào đón em bé ra đời nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đầu tiên vào ngày 9/7/2021. Đây được xem là bước khởi đầu mang đến niềm vui cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. (Ảnh: TTXVN phát)
Em bé đầu tiên nhờ mang thai hộ chào đời tại BV Hùng Vương ảnh 3Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương và bé gái nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đầu tiên. (Ảnh: TTXVN phát)
Em bé đầu tiên nhờ mang thai hộ chào đời tại BV Hùng Vương ảnh 4Người được thụ hưởng chính sách này là vợ chồng chị P.T.H.N ở Đồng Nai. Trong ảnh: Chị P.T.H.N được các bác sỹ Bệnh viện Hùng Vương tư vấn nhờ mang thai hộ. (Ảnh: TTXVN phát)
Em bé đầu tiên nhờ mang thai hộ chào đời tại BV Hùng Vương ảnh 5Lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương chúc mừng gia đình chị P.T.H.N sau khi em bé chào đời. Hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 3 bệnh viện được phép thực hiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, là Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Mỹ Đức. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục