Cảnh sát đã nhận được tin tình báo rằng người Eritrea trên khắp Israel đang lên kế hoạch quay trở lại Tel Aviv để tiếp tục biểu tình, do vậy cảnh sát ra quyết định đóng cửa các nhà thờ vào cuối tuần.
Sau khi rút khỏi Cơ quan Liên chính phủ về phát triển (IGAD) khu vực Đông Phi năm 2007, Eritrea đã quay trở lại tổ chức này và sẵn sàng tham gia "các nỗ lực vì hòa bình, ổn định và hội nhập khu vực."
Ông Abiy Ahmed - thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử châu Phi - được tôn vinh về những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến suốt 20 năm gây tổn thất nhiều sinh mạng và tiền của giữa Ethiopia và Eritrea.
Eritrea hiện là quốc gia Liên minh châu Phi (AU) duy nhất chưa ký kết thỏa thuận thành lập Khu vực Thương mại tự do châu Phi (AfCFTA) - đã có hiệu lực kể từ ngày 30/5 vừa qua.
Eritrea đã kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với nước này, do Eritrea đã ký một thỏa thuận hòa bình lịch sử với quốc gia láng giềng Ethiopia ngày 9/7.
Ethiopia và Eritrea đã lần đầu tiên mở cửa trở lại các cửa khẩu ở khu vực biên giới chung, mở đường cho hoạt động giao thương giữa hai quốc gia từng đối đầu trong 2 thập kỷ qua.
Ngày 21/7, Chính phủ Eritrea thông báo bổ nhiệm Đại sứ đầu tiên của nước này tại Ethiopia trong 2 thập kỷ qua, giữa lúc hai nước đang thúc đẩy các nỗ lực bình thường hóa quan hệ.
Hãng hàng không Ethiopia Airlines thông báo bắt đầu từ ngày 17/7 tới, hãng sẽ vận hành chuyến bay đầu tiên từ Ethiopia đi Eritrea kể từ sau khi xung đột nổ ra cách đây 20 năm.
Bộ Thông tin Eritrea ra thông báo các nhà lãnh đạo Ethiopia-Eritrea ký "Tuyên bố chung về hòa bình và hữu nghị," sau một ngày diễn ra cuộc gặp cấp cao lịch sử giữa hai nước tại Asmara.
Trong chuyến thăm đến thủ đô Asmara của Eritrea, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cho biết hai nước đã bình thường hóa quan hệ, mở cửa trở lại các đại sứ quán và biên giới.
Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ vui mừng trước tiến triển gần đây mà Ethiopia và Eritrea đạt được hướng tới việc giải quyết những bất đồng lâu nay giữa hai quốc gia châu Phi này.
Từ ngày 13/9, Mỹ sẽ hạn chế cấp thị thực cho những công dân ở bốn nước gồm Campuchia, Eritrea, Sierra Leone và Guinea do những nước này từ chối tiếp nhận lại những công dân bị Mỹ trục xuất.
Liên minh châu Phi (AU) đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Djibouti và Eritrea, đồng thời hối thúc 2 bên "kiềm chế."
Ngày 23/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết, theo đó giữ nguyên lệnh cấm vận vũ khí đối với Somalia và Eritrea vốn đã áp đặt vào năm 2009.
Ngày 27/5, Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị các nước thành viên khối này tiếp nhận 40.000 người tị nạn đến từ Syria và Eritrea, hiện đang lưu trú tại Italy và Hy Lạp.
ODI cho biết 50% trong số gần 8 tỷ USD trong quỹ chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc đã được chi cho 10 nước đang phát triển, trong khi 10 nước dễ bị tổn thương nhất chỉ nhận được 7%.