Estonia kêu gọi EU ra lệnh cấm vận vũ khí đối với Nga

Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet cho rằng một trong các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với Nga phải là lệnh cấm vận vũ khí.

Theo THX và Itar-tass, ngày 18/3, Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tăng cường trừng phạt đối với Nga, đồng thời cho rằng một trong các biện pháp trừng phạt đầu tiên phải là lệnh cấm vận vũ khí.

Kênh truyền hình Public Broadcasting của Estonia dẫn lời vị ngoại trưởng trên nhấn mạnh: “Hiện vẫn chưa có quyết định về vòng trừng phạt thứ hai, trong đó đề cập tới các biện pháp hạn chế tài chính. Nếu nghĩ sâu xa hơn, vấn đề hợp lý nhất đầu tiên phải là một lệnh trừng phạt vũ khí."

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tờ Neue Zurcher Zeitung cùng ngày, Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter cho biết nước này không có kế hoạch tự động lặp lại các biện pháp trừng phạt do EU và Mỹ áp đặt chống Nga.

Ông Didier Burkhalter cho hay: “Thụy Sĩ có quan hệ tốt với Trung Quốc, Mỹ, Nga và EU”, do vậy nước này có thể hữu ích trong vai trò “như một trung gian hòa giải trong những tình huống” hiện nay tại Ukraine.

Ông Burkhalter cũng lưu ý rằng Thụy Sĩ cần “công bằng gấp đôi” khi năm nay nước này giữ ghế chủ tịch của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục