Hai bên hiện đã hoàn tất đàm phán để cho phép cơ quan cạnh tranh của Anh, Ủy ban châu Âu (EC) và các cơ quan chống độc quyền ở mỗi quốc gia thành viên EU hợp tác trong các cuộc điều tra.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định sẽ cùng nhau xác định những lĩnh vực hợp tác có lợi cho cả hai bên, bao gồm kinh tế, năng lượng, an ninh.
EU đề xuất các biện pháp nới lỏng các thủ tục kiểm soát hải quan như việc thông quan các sản phẩm thịt, sữa và các thực phẩm khác, cũng như dược phẩm được vận chuyển từ lục địa Anh sang Bắc Ireland.
EU đang dần mất kiên nhẫn với Anh sau khi phía này liên tục hoãn thực hiện việc kiểm tra hàng hóa từ lục địa Anh tới vùng Bắc Ireland như đã quy định trong thỏa thuận giữa hai bên.
Cơ quan thống kê Eurostat của EU công bố các số liệu cho thấy xuất khẩu từ châu Âu sang Anh giảm 27,4% trong tháng Một so với cùng kỳ năm 2020, xuống còn 18 tỷ euro.
Cuộc đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh trong bốn ngày sẽ tập trung vào những vướng mắc chính còn tồn tại như cạnh tranh công bằng hay đánh bắt cá.
Đại diện Eu cho biết London muốn có một hiệp định thương mại tự do với EU trong khi muốn bảo lưu các quyền của nước Anh trước châu Âu về cạnh tranh, hỗ trợ nhà nước, bảo vệ xã hội và môi trường.
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU: "Chúng tôi sẵn sàng đưa ra thỏa thuận thương mại đầy tham vọng với tư cách là trụ cột trung tâm trong mối quan hệ đối tác này, bao gồm điều khoản thuế quan 0%."
Khả năng Anh sẽ áp mức thuế 30% đối với một số sản phẩm phomát của Pháp và mức thuế 10% đối với ôtô do Đức sản xuất để đẩy nhanh tiến độ đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu.
EU muốn ưu tiên xây dựng khả năng phối hợp với Anh trên bình diện song phương và tại các tổ chức quốc tế, tiếp đó là xây dựng một mối quan hệ hợp tác an ninh "chặt chẽ."
Trong một bài phát biểu dự kiến được đưa ra vài tuần nữa, Tổng thống Pháp sẽ mô tả Brexit là một lời kêu gọi thức tỉnh, nhấn mạnh châu Âu cần quyết đoán hơn để đối phó với các cường quốc đối thủ.
Với tương lai bất ổn và nguy cơ khủng hoảng trong mối quan hệ Liên minh châu ÂU (EU)-Anh lan sang cả Pháp, Italy và những nơi khác nữa, 2019 sẽ là một năm đầy khó khăn cho châu Âu.
Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May khuyến cáo rằng sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo sẽ không giúp tiến trình đàm về việc nước Anh rời Liên minh châu Âu diễn ra suôn sẻ hơn.
Trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier đưa ra đề xuất kéo dài thời kỳ chuyển đổi Brexit đến tháng 12/2022 tại cuộc họp với các đại sứ của 27 nước thành viên EU.
Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp, Liên minh châu Âu còn có nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn là vấn đề tương lai của nước Anh, đó là tương lai của chính liên minh này.
Ngay khi khai mạc hội nghị không chính thức tại Salzburg (Áo) , Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã "dội gáo nước lạnh" với tuyên bố thẳng thừng rằng thỏa thuận Brexit vẫn “xa vời.”
Ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của EU, cho rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận "ly hôn" nếu tính toàn vẹn của thị trường chung châu Âu được đảm bảo.
Tuyên bố của bà May được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh nhận định việc rời khỏi EU mà không có một thỏa thuận Brexit sẽ làm tổn hại tới tài chính công của Anh.
Phía EU nêu rõ Anh chỉ còn 2 tuần để đạt được nhất trí về "hóa đơn ly hôn" với EU nhằm tiến tới các cuộc đàm phán thương mại tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào tháng 12 tới.
Anh tuyên bố muốn tiếp tục ở lại trong liên minh hải quan với EU vài năm sau khi Anh chính thức rời EU vào tháng 3/2019, qua đó thể hiện quan điểm Anh lựa chọn cách rời EU một cách uyển chuyển.