EU và Anh đạt thỏa thuận hợp tác trong vấn đề cạnh tranh

Hai bên hiện đã hoàn tất đàm phán để cho phép cơ quan cạnh tranh của Anh, Ủy ban châu Âu (EC) và các cơ quan chống độc quyền ở mỗi quốc gia thành viên EU hợp tác trong các cuộc điều tra.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (phải) và Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái). (Ảnh: AA/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (phải) và Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái). (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 29/10, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã đạt được thỏa thuận cho phép cơ quan quản lý của hai bên hợp tác chặt chẽ về các vấn đề cạnh tranh.

Sau khi Anh bỏ phiếu rời EU vào năm 2016, hai bên đã ký kết một thỏa thuận thương mại quan trọng có hiệu lực vào năm 2021.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 7, Chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đã tìm cách thiết lập một khởi đầu mới với EU sau “cuộc chia tay” khó khăn.

Hai bên hiện đã hoàn tất đàm phán để cho phép cơ quan cạnh tranh của Anh, Ủy ban châu Âu (EC) và các cơ quan chống độc quyền ở mỗi quốc gia thành viên EU hợp tác trong các cuộc điều tra.

EC nêu rõ thỏa thuận này sẽ bao gồm việc thông báo cho nhau về các cuộc điều tra quan trọng liên quan đến chống độc quyền và sáp nhập, cũng như phối hợp khi cần thiết.

Ủy viên EU phụ trách vấn đề cạnh tranh, bà Margrethe Vestager nhận định thỏa thuận này giúp củng cố quan hệ hai bên, đảm bảo sự phối hợp của các cơ quan trong việc thực thi luật pháp, qua đó mang lại lợi ích tối đa cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng châu Âu.

Trong khi đó, Chính phủ Anh tin rằng thỏa thuận này sẽ cho phép "đối thoại nhiều hơn."

Người đứng đầu Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh Sarah Cardell đã hoan nghênh thỏa thuận hợp tác, khẳng định thỏa thuận giúp Anh phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan EU trong các vấn đề liên quan cạnh tranh chung, đồng thời tránh những rào cản không cần thiết.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau khi Anh, các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu phê chuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.