EU cắt nguồn huy động tài chính của các tập đoàn Nga

EU cắt nguồn huy động tài chính của các tập đoàn quốc phòng Nga

EU ngày 12/9 đã chặn nguồn huy động tài chính ở các thị trường tài chính EU đối với các tập đoàn năng lượng và quốc phòng quan trọng của Nga.
EU cắt nguồn huy động tài chính của các tập đoàn quốc phòng Nga ảnh 1Quốc phòng Nga bị EU chặn nguồn huy động tài chính. (Ảnh minh họa: AP)

Báo Tiêu điểm của Đức cho biết Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/9 đã chặn nguồn huy động tài chính ở các thị trường tài chính EU đối với các tập đoàn năng lượng và quốc phòng quan trọng của Nga.

Theo các biện pháp trừng phạt mới của EU được công bố cùng ngày, trái phiếu của các tập đoàn năng lượng Rosneft, Transneft và Gazprom Neft không thể giao dịch trong EU.

Lệnh trừng phạt này cũng tác động tới ba công ty sản xuất máy bay, xe tăng và trực thăng của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục