Đây là thắng lợi đối với những nước có quan điểm về chính sách tiết kiệm ở cấpquốc gia và chính EU cũng phải có chính sách “thắt lưng buộc bụng.”
Sau 15 giờ đàm phán, sáng 19/11, các nhà thương lượng đã tán thành mứctăng 2,02% đối với ngân sách năm 2012, lên 129 tỷ euro. Trước đó, Nghị viện châuÂu đề xuất mức tăng chi tiêu lên tới 5,2%, còn Ủy ban châu Âu (EC) thì muốn tăng4,9%.
Vấp phải sự phản đối của Anh và Đức với lập luận rằng bất kỳ mức tăng nàocũng không được vượt quá lạm phát, EC nhấn mạnh hiện đang xuất hiện nguy cơ Ủyban này không có khả năng đáp ứng những cam kết của họ.
Janusz Lewandowski, Caoủy phụ trách về ngân sách của EU, nói: “Rõ ràng đây là một ngân sách khắc khổ,vì phần lớn các nước thành viên đang lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính lớn. Cómột nguy cơ nghiêm trọng là năm tới Ủy ban châu Âu sẽ thiếu ngân quỹ hoạt động,và do vậy sẽ không thể thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với các quỹ của EU.”
Về phần mình, các nghị sỹ châu Âu lập luận rằng tăng chi tiêu sẽ phần nàobù đắp được những khoản cắt giảm trong ngân sách quốc gia.
Chiến lược ngân sáchkhắc khổ của châu Âu ngày càng gia tăng do các nền kinh tế châu Âu dường nhưngày càng tiến gần tới bờ vực của cuộc suy thoái thứ hai, với việc Brussels hiệnđang thúc giục các nước có khả năng tăng thêm chi tiêu, mặc dù các nhà kinh tếcho rằng điều đó cũng không đủ để bù đắp được những khoản thiếu hụt.
Rốt cuộc, các nhà thương lượng đã quay lại với một ngân sách khắc khổ chonăm tới, chấp nhận mức tăng 200 triệu euro so với ngân sách hiện hành của EU.
Phái bảo thủ tại Nghị viện cho rằng thỏa thuận này là hợp lý trong thời điểmđang có những khó khăn về kinh tế. Trong khi đó các đảng Xanh, phái chỉ tríchchính sách khắc khổ của châu Âu, cho rằng thỏa thuận này là đáng thất vọng.
Theohọ, lẽ ra ngân sách châu Âu phải là công cụ quan trọng đối với đầu tư của châuÂu và cần là công cụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế của châu Âu. Tuynhiên, cuộc tranh cãi về ngân sách 2012 của châu Âu vẫn chưa kết thúc, vì thỏathuận mà các nhà thương lượng đưa ra vẫn cần được toàn thể Nghị viện và Hội đồngcác bộ trưởng phê chuẩn./.