
Mỹ đang "hãm phanh" để tránh nguy cơ khủng hoảng tài chính
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tập trung vào việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra do chi tiêu công khổng lồ trong vài năm qua.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tập trung vào việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra do chi tiêu công khổng lồ trong vài năm qua.
Sáng 19/12, đồng won ở mức 1.453 won/USD, giảm 17,5 won so với phiên trước. Đây là mức thấp nhất kể từ mức 1.488 won/USD được ghi nhận vào ngày 16/3/2009.
Cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có vào năm 2022 đã gây ra nhiều tháng thiếu hụt hàng tiêu dùng, khiến lạm phát của Sri Lanka đạt đỉnh gần 70% trong năm đó.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhấn mạnh Sri Lanka vẫn cần phải hoàn tất việc tái cấu trúc nợ trái phiếu trị giá 12,5 tỷ USD và việc xử lý lại khoản nợ 10 tỷ USD với các chủ nợ song phương.
UNCTAD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trì trệ ở mức 2,7% vào năm 2024 và 2025, đánh dấu mức giảm liên tục so với mức trung bình hằng năm 3% trong giai đoạn 2011-2019.
Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 3,55% (tương đương 707,72 điểm) lên 20.632,30 điểm - lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 20.000 điểm kể từ tháng Tám.
Cuộc bầu cử tổng thống lần này được xem là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Tổng thống đương nhiệm Ranil Wickremesinghe và ứng cử viên theo chủ nghĩa Marx, Anura Kumara Dissanayake.
Make UK kêu gọi chính phủ áp dụng một chiến lược công nghiệp chính thức, theo đó tập trung và hỗ trợ các lĩnh vực thế mạnh của Anh như hàng không vũ trụ, dược phẩm, sản xuất ôtô hạng sang.
Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc cho biết số lượng doanh nghiệp đóng cửa được báo cáo đã tăng lên 986.487 vào năm 2023 từ 867.292 trường hợp vào năm 2022.
Fed thông báo tất cả 31 ngân hàng lớn của Mỹ đã vượt qua bài sát hạch hằng năm của Ngân hàng Trung ương nhằm đánh giá khả năng ứng phó với một cuộc khủng hoảng tài chính lớn.
Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ủng hộ việc thành lập Cơ sở tài chính nhanh chóng (RFF) với việc kết hợp các loại tiền tệ đủ điều kiện có thể sử dụng tự do làm tiền tệ được lựa chọn.
Thâm hụt ngân sách gia tăng và lãi suất cao có thể gây ra lo ngại về nguy cơ khủng hoảng tài chính sắp diễn ra ở Mỹ nếu không có các biện pháp đối phó cần thiết.
Trong phát biểu ngày 19/4, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) Rhee Chang-yong cho biết tỷ giá hối đoái đồng won có thể giữ ổn định nếu căng thẳng ở Trung Đông không leo thang thêm.
Trong 3 tháng đầu năm nay, Cộng hòa Cyprus đã tiếp nhận hơn 2.000 người di cư bằng đường biển. Cùng kỳ năm 2023, con số này chỉ là 78 người.
Giá vàng tăng lên 2.258,53 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 2.262,19 USD/ounce trước đó; trong khi giá dầu nới rộng các mức tăng gần đây giữa đồn đoán nguồn cung thắt chặt hơn.
S&P Global Ratings cho biết số vụ vỡ nợ doanh nghiệp đã tăng lên 29 vụ kể từ đầu năm nay, con số cao nhất vào thời điểm này trong một năm kể từ năm 2009.
Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong năm 2023 là 500,3 tỷ USD, giảm 13,1% so với năm 2022, cũng là mức sụt giảm lớn nhất từ năm 1995.
Nga cho rằng việc EU hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine sẽ gây tổn hại các nước thành viên vốn đang gặp khó khăn, cũng như gây bất lợi cho ngành công nghiệp và tương lai của các nước này.
CEO Toshiba cho biết trong ngắn hạn, trước tiên Toshiba sẽ gia tăng doanh số các sản phẩm bán dẫn công suất, trong bối cảnh sản phẩm này đang bán chạy nhờ nhu cầu xe điện mạnh mẽ.
Do khủng hoảng tài chính, khoảng 84% số hộ gia đình tại Liban phải vay tiền để mua các mặt hàng tạp hóa thiết yếu; 26% số hộ gia đình có con em không được đến trường.