EU đối mặt vấn đề khủng hoảng niềm tin của người dân

Tại hội nghị “Châu Âu cùng nhau phát triển,” Chủ tịch EP Martin Schulz đã nhắc tới vấn đề niềm tin của người dân và coi đây là thách thức lớn nhất của EU.
EU đối mặt vấn đề khủng hoảng niềm tin của người dân ảnh 1Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz tại hội nghị “Châu Âu cùng nhau phát triển” ở Prague. (Nguồn: CTK)

Theo phóng viên TTXVN, ngày 11/4, phát biểu tại hội nghị “Châu Âu cùng nhau phát triển” do Nghị viện châu Âu (EP) tổ chức tại Prague, Chủ tịch EP Martin Schulz đã nhắc tới vấn đề niềm tin của người dân và coi đây là thách thức lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch EP Martin Schulz nhấn mạnh: “Vấn đề lớn nhất hiện nay của EU là việc người dân đánh mất niềm tin chẳng những đối với các thể chế của châu Âu mà còn đối với cả các cơ quan quốc gia.”

Cũng phát biểu tại hội nghị trên, Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka lại cho rằng sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với EU là một trong những hậu quả mà chính phủ trước để lại và chính phủ của ông phải đối mặt.

Ông nói: “10 năm trước việc Cộng hòa Séc gia nhập EU nhận được sự đồng thuận của tuyệt đại đa số cử tri trong cuộc trưng cầu dân ý. Thế mà bây giờ, 10 năm sau, chúng ta lại thấy nhiều người đang suy nghĩ, đâu là tương lai của dự án châu Âu và nhiều người nghi ngờ về việc châu Âu có thể đem đến tương lai tốt đẹp cho họ.”

Thủ tướng Sobotka quy trách nhiệm cho chính phủ trước về thái độ thiếu niềm tin đối với châu Âu: “Đây là di sản hoài nghi châu Âu cực đoan mà Tổng thống Václav Klaus để lại.”

Bên cạnh đó Thủ tướng Sobotka cũng nêu ra một loạt lý do khiến người dân thiếu lòng tin sâu sắc vào EU, trong đó có cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng tiền chung euro.

Theo hãng tin CTK, Václav Klaus giữ chức Tổng thống Séc trong 10 năm (2003 – 2013) và đây là quãng thời gian đủ dài để vị tổng thống này ảnh hưởng tới dư luận xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục