EU sẵn sàng tạm ngừng một số biện pháp trừng phạt Iran

EU tuyên bố sẽ ngừng một số biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran ngay sau khi Tehran thực hiện thỏa thuận quan trọng.

Ngày 16/12, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ ngừng một số biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran ngay sau khi Tehran thực hiện thỏa thuận quan trọng mang tên Kế hoạch hành động chung đạt được với nhóm P5+1 cách đây vài tuần.

Tại cuộc họp ở thủ đô Brussels của Bỉ, các ngoại trưởng EU nói rõ tổ chức này coi Kế hoạch hành động chung là một tín hiệu được mong đợi từ lâu, thể hiện cam kết của các bên hữu quan sẵn sàng xây dựng lòng tin và giảm căng thẳng xung quanh các hoạt động hạt nhân của Iran.

Thông báo của các ngoại trưởng nhấn mạnh vấn đề mấu chốt hiện nay là các bên phải nhanh chóng tự nguyện thực hiện những biện pháp đã được đưa ra trong văn bản này.

Theo thông báo, Iran phải thực hiện trung thực các cam kết đã đưa ra, trong khi EU sẽ ngừng triển khai một số biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran sau khi các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) làm sáng tỏ các hoạt động hạt nhân của Iran, có thể trong sáu tháng tới, theo tiết lộ của một quan chức EU.

Ngày 24/11 vừa qua, tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc cộng với Đức) đạt thỏa thuận mang ý nghĩa lịch sử, theo đó Tehran hạn chế việc làm giàu urani vì mục đích dân sự ở mức thấp và vô hiệu hóa kho urani đã được làm giàu ở mức 20% hiện có. Đổi lại, các nước phương Tây sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trong tuần trước về thực hiện thỏa thuận không mang lại kết quả. Phía Iran rút khỏi bàn đàm phán sau khi Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 19 công ty và các cá nhân tiếp tục làm ăn với Iran bất chấp lệnh cấm của Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cuối tuần qua đã có cuộc đàm thoại với người đồng cấp Iran Javad Zarif về tầm quan trọng của việc tiếp tục các vòng đàm phán và thực thi Kế hoạch hành động chung.

Nhà Trắng giải thích các đòn trừng phạt nói trên nằm trong lệnh trừng phạt trước đây, trong khi Iran khẳng định Mỹ vi phạm cam kết trong thỏa thuận ngày 24/11, theo đó trong vòng sáu tháng không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi có kế hoạch đến Brussels trong ngày 17/12 để trao đổi với các quan chức EU và Đại diện cấp cao EU phụ trách vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh Catherine Ashton về vấn đề thực thi Kế hoạch hành động chung./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục