Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cùng người đồng cấp Nga Sergey Ryabkov và Iran Kazem Gharibabadi đã nhóm họp tại Bắc Kinh để đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.
Iran rất nghiêm túc trong việc đạt được kết quả đàm phán, song phần còn lại sẽ phụ thuộc vào quyết tâm của các bên khác trong việc từ bỏ các chính sách sai lầm và cách tiếp cận thiếu tính xây dựng.
Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc khẳng định “một thỏa thuận tạm thời để thay thế Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) không tồn tại, cũng như không có trong chương trình nghị sự.”
Trung Quốc và Iran nhấn mạnh các lệnh trừng phạt liên quan cần phải được dỡ bỏ hoàn toàn và theo cách có thể kiểm chứng được để thúc đẩy việc thực thi đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận hạt nhân JCPOA.
Chuyến công tác của đại diện EU, ông Enrique Mora, tới Iran nhằm đưa các cuộc đàm phán hạt nhân đi đúng hướng, đồng thời lưu ý thông tin được trao đổi liên tục giữa Iran và Mỹ thông qua EU.
Theo đại diện cấp cao EU, thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran là "trong tầm tay," nhưng vấn đề khác liên quan đến các tổ chức của Tehran chưa được giải quyết có thể phá hỏng cả tiến trình.
JCPOA được ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1. Thỏa thuận này đã bên bờ vực đổ vỡ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5/2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.
Điều phối viên EU thực hiện chuyến đi trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Vienna về việc khôi phục Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) đã bị tạm dừng từ hôm 11/3 để các bên có cân nhắc thêm.
Ngoại trưởng Iran Abdollahian nêu rõ, Mỹ và Iran có 4 vấn đề thuộc lằn ranh, có hai vấn đề gần như đã được giải quyết và vẫn còn tồn tại hai vấn đề khác, trong đó có sự đảm bảo về kinh tế.
Ngoại trưởng Iran cho hay, nếu phía Mỹ phản hồi một số ít vấn đề quan trọng còn tồn tại và không lãng phí thời gian thêm nữa, các cuộc đàm phán về khôi phục JCPOA tại Vienna có thể sớm kết thúc.
Thông cáo báo chí cũng cho biết ngoài vấn đề hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Nga và Iran đã thảo luận về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và tình hình an ninh ở Syria.
Theo báo cáo của IAEA, đến ngày 19/2, cơ quan này ước tính lượng dự trữ urani đã được làm giàu của Iran là 3.197,1 kg, trong khi đó, giới hạn đặt ra trong JCPOA là 300 kg.
Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Bất kỳ hành động nào đi quá xa đều sẽ đẩy triển vọng quay trở lại thỏa thuận JCPOA rơi vào vùng rủi ro nghiêm trọng.”
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh việc dỡ bỏ trừng phạt phải được thực hiện với các khu vực kinh tế và công nghệ, cũng như năng lực sản xuất của các ngành kinh tế nước này.
Tổng thống Iran nhấn mạnh chính phủ tiếp tục theo đuổi nỗ lực nhằm đạt mục tiêu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, theo đó đề cập thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Bagheri cho biết các đề xuất liên quan hai vấn đề gây khúc mắc chính trong thỏa thuận, gồm việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và các cam kết hạt nhân của Iran.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố, không có cách nào có thể cứu vãn được Thỏa thuận hạt nhân JCPOA nếu như Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian, Iran sẽ không từ bỏ đàm phán mà phải theo đuổi để bảo vệ các lợi ích của mình, tuy nhiên, ông không cho biết thời gian dự kiến nối lại đàm phán là khi nào.
Kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Đại giáo chủ Ali Khamenei cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận chính là một lần vi phạm nhưng lại "không phải trả giá."