EU thu giữ khối lượng lớn hàng giả trị giá gần 1 tỷ USD

Hải quan Liên minh châu Âu (EU) đã thu giữ gần 36 triệu danh mục hàng hóa bị nghi vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trong năm 2013 với trị giá hơn 988 triệu USD.
EU thu giữ khối lượng lớn hàng giả trị giá gần 1 tỷ USD ảnh 1EU tiến hành tiêu hủy hàng giả. (Nguồn: mpoverello.com)

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 31/7 công bố báo cáo hàng năm cho biết giới chức Hải quan Liên minh châu Âu (EU) đã thu giữ gần 36 triệu danh mục hàng hóa bị nghi vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trong năm 2013.

Báo cáo trên cho thấy giá trị khối hàng hóa bị tịch thu lên đến hơn 760 triệu euro (988 triệu USD), giảm so với năm trước đó.

Quần áo và các sản phẩm y tế nằm trong số các danh mục hàng hóa bị tịch thu với khối lượng lớn nhất.

Khoảng 70% số vụ được phát hiện liên quan tới hình thức gửi hàng qua các gói bưu kiện và thư, trong đó 19% các vụ thu giữ qua đường bưu điện là các mặt hàng y tế.

Khoảng 90% khối lượng hàng hóa thu giữ đã bị tiêu hủy hoặc được chuyển sang tòa án để quy kết trách nhiệm đối với các đối tượng vi phạm.

Một số quốc gia được xác định là nguồn cung chính các mặt hàng nhái cụ thể như nước hoa và mỹ phẩm từ Thổ Nhĩ Kỹ hoặc các loại thực phẩm từ Ai Cập.

Ủy viên châu Âu phụ trách thuế, hải quan, chống gian lận và kiểm toán Algirdas Semeta nhấn mạnh rằng các con số trong báo cáo trên của EC cho thấy mọi sản phẩm đều có thể bị làm giả và việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là việc làm quan trọng giúp đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho người tiêu dùng châu Âu, mà còn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm trong khối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.