EU tìm kiếm thỏa thuận nhập khẩu gạo thơm với Myanmar

EU đang tìm cách nhập khẩu gạo hai loại gạo thơm là Lone Thwal Hmwe và Paw San của Myanmar do nhu cầu ở châu Âu đang tăng mạnh.
EU tìm kiếm thỏa thuận nhập khẩu gạo thơm với Myanmar ảnh 1(Nguồn: oryza.com)

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách nhập khẩu gạo thơm của Myanmar do nhu cầu ở châu Âu đang tăng mạnh.

Myanmar có hai loại gạo thơm là Lone Thwal Hmwe và Paw San.

Paw San được đánh giá là loại gạo ngon nhất thế giới tại Hội nghị Lúa gạo Thế giới diễn ra năm 2011.

Gạo Paw San xuất khẩu có giá khoảng 900 USD/tấn.

Các quan chức của Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF) cho biết nước này có thể trồng cả lúa thơm hạt dài và hạt ngắn để đáp ứng nhu cầu của EU thông qua hệ thống hợp đồng nông nghiệp của đất nước. Xuất khẩu gạo sang châu Âu sẽ giúp nông dân Myanmar đa dạng hóa các thị trường của họ.

Tuy nhiên, các quan chức Myanmar cho biết người nông dân địa phương sẽ cần phải sản xuất thêm một khối lượng lớn gạo thơm để cung cấp cho thị trường EU do tiêu thụ nội địa đã chiếm gần hết sản lượng hàng năṃ.

Theo MRF, Myanmar đang đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 200.000 tấn gạo sang EU trong năm nay so với 100.000 tấn hồi năm ngoái.

Khoảng 70% lượng gạo xuất khẩu của Myanmar sang Trung Quốc, phần còn lại sẽ đến EU, Nhật Bản và các thị trường châu Phi.

Số liệu thống kê của Myanmar cho thấy xuất khẩu gạo của nước này đã đạt gần 2 triệu tấn trong tài khóa 2014-15 (kết thúc hôm 31/3 vừa qua), tăng 40% so với tài khóa trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục