Ưu tiên phục hồi kinh tế

EU ưu tiên ngân sách 2010 cho phục hồi kinh tế

Nhằm nỗ lực phục hồi kinh tế, trong năm tài chính 2010, EU dành 64 tỷ euro cho các chương trình nghiên cứu, giáo dục và phát minh.
Ngày 17/12, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) cho năm tài chính 2010 trong đó tập trung ưu tiên cho phục hồi kinh tế, đưa châu Âu thoát khỏi khủng hoảng.

Các nguồn tin từ Brussels cho biết, trong tổng ngân sách 141 tỷ euro ( tương đương 202,53 tỷ USD) dành cho năm tài chính 2010, các nhà lập pháp EU nhất trí dành 64 tỷ euro cho các chương trình liên quan đến nghiên cứu, giáo dục và phát minh sáng tạo, là những lĩnh vực phục vụ cho nỗ lực phục hồi.

Ủy viên châu Âu phụ trách về Tài chính và Ngân sách, Algirdas Semeta, cho biết mặc dù tình hình kinh tế tài chính nói chung của EU còn khó khăn, nhưng ngân sách tài khóa 2010 vẫn bảo đảm nguồn tài chính để duy trì và tiếp tục các chương trình trước đó của EU, trong đó tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến phục hồi kinh tế.

Nông nghiệp vẫn là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu, với ngân sách 44 tỷ euro, trong đó đặc biệt chú trọng cho khuyến khích phát triển nông thôn và cứu trợ khẩn cấp cho ngành sản xuất sữa vốn đang bị khủng hoảng nặng nề do giá sữa giảm mạnh trong thời gian qua.

Các lĩnh vực khác như năng lượng, giao thông vận tải cũng được chú trọng. Song trong ngân sách 2010 của EU, lĩnh vực được nguồn ngân sách tăng mạnh nhất (tăng 16,2% so với năm 2009) là đấu tranh chống tội phạm, chống khủng bố và quản lý luồng người nhập cư với ngân sách 1 tỷ euro.

Các nghị sĩ EP cho rằng với ngân sách 2010, EU đã có thể tăng cường an ninh năng lượng, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, hỗ trợ việc nghiên cứu và học nghề, đồng thời góp phần đấu tranh chống biến đổi khí hậu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục