Lạm phát bùng nổ, chi phí đi vay leo thang và đồng USD mạnh đã khiến việc trả nợ và huy động dòng tiền trở nên đắt đỏ hơn đáng kể đối với hàng chục quốc gia đang phát triển.
Hãng tin Bloomberg cho rằng về mặt kỹ thuật, Nga đã bị vỡ nợ nhưng Bộ trưởng Tài chính Nga khẳng định nước này đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nhưng số tiền này chưa đến tài khoản của các chủ nợ.
Đồng ruble ngày 23/3 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Hai sau khi Tổng thống Putin phát đi thông điệp: Nếu bạn muốn mua khí đốt của Nga, bạn sẽ phải mua bằng đồng tiền của Nga.
Theo một nguồn tin từ thị trường tài chính, Nga đang sẵn sàng tiếp cận thị trường nợ quốc tế thông qua việc phát hành trái phiếu Eurobond có mệnh giá bằng đồng euro kỳ hạn 7 năm vào tháng 12/2018 tới.
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết nước này đang tiến hành đàm phán để giải quyết khoản nợ trị giá 3 tỷ USD của Ukraine, và tỏ ra tin tưởng rằng hai bên chắc chắn sẽ đạt được kết quả.
Bộ trưởng Tài chính Ai Cập cho biết nước này có khả năng sẽ phát hành trái phiếu bằng đồng yen và đồng nhân dân tệ , song vẫn còn quá sớm để nói về thời điểm hay khối lượng phát hành.
Các nguồn tin cho hay Nga đã gia hạn đợt phát hành trái phiếu châu Âu (Eurobond) lần đầu tiên kể từ sau lệnh trừng phạt mà các nước Phương Tây thêm một ngày, với hy vọng thu hút các nhà đầu tư châu Á.
Ukraine thông báo đã thanh toán một khoản lãi định kỳ trái phiếu châu Âu, giúp nước này tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ kỹ thuật và bị cô lập với thị trường tín dụng toàn cầu.