EVN cam kết đáp ứng đủ nhu cầu điện trong 2013

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết tập đoàn sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho việc phát triển kinh tế xã hội năm 2013.
Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết EVN cố gắng đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho việc phát triển kinh tế xã hội trong năm 2013.

Dự kiến năm 2013, với mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 5,5%, nhu cầu điện tăng khoảng 12,6%, nhu cầu điện thương phẩm khoảng 117,0 tỷ kWh, tương ứng điện sản xuất và nhập khẩu trong năm khoảng 130,5 tỷ kWh.

Theo ông Hoàng Quốc Vượng, để đáp ứng nhu cầu trên, EVN sẽ đẩy mạnh tiến độ các dự án nguồn điện ở khu vực miền Nam như Ô Môn, Vĩnh Tân 1... đồng thời tối ưu hóa việc cung cấp điện, đề phòng tình trạng thiếu điện ở khu vực này.

Bên cạnh đó, EVN chỉ đạo các doanh nghiệp bố trí lại sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận hành điện và tổn thất điện năng; tăng năng suất lao động.

Ngoài ra, EVN cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc tiết kiệm điện hiệu quả...

Năm 2012, ngành điện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đã đảm bảo cấp điện an toàn liên tục trong phạm vi cả nước, đặc biệt là vào thời điểm lễ, tết, mùa nóng…, không xảy ra hiện tượng cắt điện diện rộng do thiếu điện.

Năm 2012, sản lượng điện toàn ngành đạt 114,84 tỷ kWh, tăng 13,1%; điện thương phẩm đạt 105,2 tỷ kWh, tăng 11,1% so với năm trước./.

Văn Xuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục