Khởi công di dời đường dây 220kV phục vụ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng
Lễ khởi công di dời đường dây 220kV đảm bảo tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, thúc đẩy phát triển kinh tế và hạ tầng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Lễ khởi công di dời đường dây 220kV đảm bảo tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, thúc đẩy phát triển kinh tế và hạ tầng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
EVNNPT đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; phối hợp vận động nhân dân đồng thuận nhận tiền tạm ứng bàn giao mặt bằng trong tháng 6/2025.
Dự án đường dây 220kV Đô Lương-Nam Cấm được khởi công nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Nghệ An và giải quyết tình trạng căng thẳng nguồn điện khu vực miền Bắc.
Thủ tướng vừa phê duyệt Dự án “Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc-Kiên Bình một mạch thành hai mạch" với tổng mức đầu tư hơn 653 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đóng điện trong năm 2027.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1-Phố Nối có chiều dài khoảng 127km, đi qua địa bàn các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.
Dự án có chiều dài 74,4km đi qua địa bàn các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, là một trong 4 dự án thành phần thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình)-Phố Nối (Hưng Yên).
EVN đã chỉ đạo và EVNNPT đã huy động khoảng 1.800 người của 4 công ty truyền tải, cùng đó là hơn 2.000 công nhân từ các công ty điện lực trong cả nước tăng cường cho việc dựng cột và kéo dây.
Thời gian đóng điện không còn nhiều, trên khắp công trường xây dựng dọc tuyến đường dây, hàng nghìn công nhân ngày đêm dồn lực thi công sớm đưa dự án cán đích đúng hẹn.
Thủ tướng yêu cầu tất cả các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung phối hợp triển khai đồng bộ các phần việc với phương châm “dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không chỉ một người làm.”
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tỉnh cam kết phối hợp, đồng hành cùng EVN và các đơn vị để giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh.
Đi thực tế, Chủ tịch EVNNPT bức xúc khi một số vị trí móng đã được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng 1-2 tháng trước nhưng nhà thầu Phương Hạnh chưa triển khai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ chậm tiến độ dự án.
Trên toàn tuyến, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã bàn giao mặt bằng được 1.143/1.177 (đạt 97%) vị trí móng cột và 230/502 khoảng néo; đã có 7/9 địa phương hoàn thành bàn giao toàn bộ vị trí móng cột.
Dự án Mở rộng ngăn lộ và cải tạo Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ có tổng mức đầu tư khoảng 607 tỷ đồng, với mục tiêu nhập khẩu điện từ Nhà máy điện gió Monsoon (Lào) cho hệ thống điện Việt Nam.
Ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, đã có những chia sẻ rõ hơn về khó khăn cũng như giải pháp đảm bảo truyền tải điện trong năm 2024.
VietinBank phê duyệt cho vay 3.875 tỷ đồng để EVNNPT thực hiện Dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối. Đây là Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết các Dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch-Phố Nối dài khoảng 519km, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 có chiều dài 514km từ Quảng Trạch ra Phố Nối sau khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải ra miền Bắc khoảng 5.000MW.
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho hay, các đơn vị đang phải đối diện với nhiều thách thức liên quan đến quy hoạch điện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Các dự án vừa mới đóng điện thành công đều do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB quản lý điều hành, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành.