Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối sẽ hoàn thành vào tháng Sáu

Trên toàn tuyến, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã bàn giao mặt bằng được 1.143/1.177 (đạt 97%) vị trí móng cột và 230/502 khoảng néo; đã có 7/9 địa phương hoàn thành bàn giao toàn bộ vị trí móng cột.

Giám sát thi công lắp, dựng cột trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN)
Giám sát thi công lắp, dựng cột trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN)

Lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức sáng 27/2 tại Hưng Yên, với mục tiêu hoàn thành dự án trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo tại lễ phát động, ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết dự án đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo EVN, EVNNPT… đến nay, dự án đã đạt những kết quả quan trọng.

Trước hết, dự án đã hoàn thành chủ trương đầu tư trong thời gian rất ngắn (khoảng 4 tháng); hoàn thành cơ bản các gói thầu. Trên toàn tuyến, đã bàn giao mặt bằng được 1.143/1.177 (đạt 97%) vị trí móng cột và 230/502 khoảng néo (khoảng 46%), trong đó, đã có 7/9 địa phương hoàn thành bàn giao toàn bộ vị trí móng cột, 2 địa phương còn lại gồm Nghệ An và Thanh Hóa đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để bàn giao vị trí móng cột cho nhà thầu thi công.

Tính đến hết ngày 26/2/2024, trên toàn tuyến đang triển khai làm đường tạm thi công; đào, đúc móng 950 vị trí móng cột; hoàn thành đúc 99 móng cột; hoàn thành lắp dựng 1 cột thép và đang lắp dựng 11 cột thép.

Dù vậy, theo ông Phạm Lê Phú, dự án hiện còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để mở đường tạm, công trình tạm đối với 2 dự án thành phần là cung đoạn 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa và cung đoạn 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu. Bên cạnh đó, trên toàn tuyến còn 34 vị trí cột và 272 khoảng néo chưa được bàn giao mặt bằng.

Công tác thi công cũng đối mặt với không ít khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, toàn tuyến có 240/1.180 là các vị trí móng cọc, yêu cầu về tiến độ cấp bách vì vậy cần phải huy động đồng thời 240 máy đóng, ép cọc. Đây là một khó khăn về huy động thiết bị, máy móc phục vụ thi công. Ngoài ra, tại một số nơi, các hộ dân đòi ký quỹ bảo vệ đường khi nhà thầu đưa máy vào vị trí thi công với số tiền rất lớn và không phù hợp thực tế.

Hiện nay, EVNNPT và các nhà thầu đã và đang nỗ lực tối đa, tổ chức thi công với quyết tâm cao nhất, chung sức đồng lòng cùng chủ đầu tư hoàn thành dự án trong tháng 6/2024.

Để phấn đấu hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo EVNNPT kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm liên quan, đặc biệt là tháo gỡ trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, công tác giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư triển khai các công việc tiếp theo.

Thiduamach3272243_edit2(1).jpg
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, các địa phương, EVN, EVNNPT chứng kiến đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu cam kết thi đua. (Ảnh: evn)

Chủ đầu tư cũng kiến nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh có dự án đi qua cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan vào cuộc quyết liệt để bàn giao toàn bộ vị trí móng còn lại trong tháng 2/2024 và bàn giao toàn bộ hành lang tuyến trước ngày 15/3/2024 để đơn vị triển khai thi công đồng loạt.

Trước đó, tại Kế hoạch số 21/KH-TLĐ-EVN ngày 26/2/2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành, phong trào thi đua trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có chủ đề "5 nhất" gồm: Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn-Tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất; Chăm lo đời sống tốt nhất.

Thời gian thi đua trong 120 ngày đêm kể từ 01/03/2024 đến ngày 30/6/2024. Các mục tiêu thi đua cụ thể: Hoàn thành thi công đúc móng ngày 30/3/2024; Hoàn thành thi công lắp dựng cột ngày 30/4/2024; Hoàn thành thi công kéo dây ngày 28/6/2024; Hoàn thành nghiệm thu và đóng điện ngày 30/6/2024.

Phong trào thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành đóng điện công trình theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phong trào cũng hướng tới mục tiêu lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024), kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)./.

Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối bao gồm 4 dự án thành phần gồm: Đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu; Đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa; Đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I-Thanh Hóa; Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I-Phố Nối, có tổng chiều dài khoảng 519 km với 1.179 vị trí móng cột, với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực lưới truyền tải 500kV Bắc-Trung, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện Quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Dự án góp phần giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc-Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục