Exxon Mobil khoan giếng dầu thứ ba tại nam Sulu

Tập đoàn dầu khí đa quốc gia Exxon Mobil Corp. có kế hoạch sẽ khoan giếng dầu thứ ba tại biển Nam Sulu với chi phí 100 triệu USD.
Mạng tin BusinessWorld ngày 4/4 cho biết Tập đoàn dầu khí đa quốc gia khổng lồ Exxon Mobil Corp. có kế hoạch sẽ khoan giếng dầu thứ ba tại biển Nam Sulu với nỗ lực tìm kiếm trữ lượng dầu mỏ tại khu vực này.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Ramon V. Oca cho biết giàn khoan West Aquarius, được Exxon sử dụng để khoan giếng dầu thứ nhất và thứ hai, dự kiến sẽ trở lại nước này trong vài tháng tới, sớm nhất là trong tháng Tư nhưng nhiều khả năng là vào tháng Năm.

Chi phí cho việc khoan giếng dầu thứ ba này sẽ là 100 triệu USD, tương đương với chi phí của giếng dầu thứ nhất và thứ hai. Hai giếng dầu này đã được khoan theo Hợp đồng Dịch vụ số 56 tại biển Sulu kể từ tháng 10 năm ngoái. Giếng thứ nhất mang tên Dabakan và giếng thứ hai là Banduria.

Theo ông Oca, Exxon vẫn đang xử lý dữ liệu thu thập được từ hai giếng dầu đầu tiên và phải mất vài tháng để xử lý các số liệu này. Ông nói: "Mục tiêu của giếng dầu thứ ba là khoảng 5km dưới mặt nước biển. Có thể mất từ 2-3 tháng tùy thuộc vào kết quả và mặt nước biển có ổn định hay không."

Tập đoàn thăm dò và sản xuất ExxonMobil B.V. của Philippines là nhà điều hành hợp đồng dịch vụ (SC) số 56, với 50% cổ phần. Công ty năng lượng Mitra và công ty BHP Billiton Pty mỗi công ty sở hữu 25% cổ phần trong hợp đồng dịch vụ này.

Hợp đồng dịch vụ số 56 có diện tích 8.200km2, cách Manila khoảng 900km về phía Tây Nam và cách Bongao, thủ phủ của tỉnh Tawi-Tawi, 200km về phía Tây Bắc. West Aquarius là một giàn khoan nước sâu bán chìm, được thiết kế để vận hành ở độ sâu đến 3.000m với độ sâu khoan tối đa khoảng 10.000m.

Bộ Năng lượng Philippines dự tính trữ lượng dầu tại hợp đồng dịch vụ số 56 vào khoảng 750 triệu thùng và nếu đúng như vậy thì dầu khai thác từ khu vực này có thể đủ đáp ứng nhu cầu của nước này trong bảy năm tới.

Các nhà đầu tư được hưởng 70% doanh thu theo cơ chế tài chính của Chính phủ Philippines để phát triển dầu khí. Sau đó, chính phủ sẽ nhận 60% trong số 30% doanh thu còn lại. 40% còn lại được chia cho các công ty tham gia dự án.

Exxon Mobil Corp. là tập đoàn dầu khí đa quốc gia lớn nhất thế giới với các hoạt động thăm dò, khai thác tại 38 quốc gia./.

Đoàn Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục