Nếu độc giả không tỉnh táo, những tin giả xoay quanh biển thể Omicron hoàn toàn có thể gây ra những tác hại ghê gớm hơn chính loại biến thể COVID-19 mới này.
Một tin giả đang lan truyền trên mạng xã hội làm không ít người hoang mang và lo lắng khi phát đi thông tin rằng nhiều trẻ em là con của những F0 bị bỏ rơi tại bệnh viện Hùng Vương - TP.Hồ Chí Minh.
Người đăng thông tin về việc tỉnh Thái Bình lơ là, để người ngoài tỉnh thông chốt vừa bị lực lượng chức năng triệu tập, xử lý và buộc phải gỡ bài đăng chia sẻ thông tin sai sự thật.
Ủy ban Nhân dân quận 12 lên tiếng khẳng định hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội nói rằng người dân bỏ về hết vì quận tiêm vaccine Sinopharm là sai sự thật.
Tối 12/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” là giả mạo.
Vừa qua, một video chia sẻ hình ảnh phản cảm về những lều dã chiến dựng tại một khuôn viên được gắn địa danh tại TP. HCM đã gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, đây là những thông tin sai sự thật.
Sau khi đăng tải thông tin Thủ đô Hà Nội lập 3000 chốt kiểm soát việc người dân lưu thông trên đường, một chủ tài khoản Facebook đã bị cơ quan chức năng xử phạt.
Thông tin về việc 12 shipper ở Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh dương tính với COVID-19 là hoàn toàn không chính xác. Những thông tin như trên càng khiến người dân hoang mang trong thời dịch bệnh.