Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã đưa ra cảnh báo về tác động nghiêm trọng của khủng hoảng nhiên liệu ở Cuba đối với ngành nông nghiệp.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, đại diện khu vực của FAO René Orellana đánh giá tình trạng thiếu nhiên liệu, do các hành động của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra, đang hạn chế việc nông dân sử dụng máy móc để thu hoạch và nhiều loại cây trồng có nguy cơ không được thu hoạch đúng cách.
Do hậu quả của tình trạng này, ông Orellana cảnh báo rằng người dân Cuba sẽ không thể tiếp cận được những loại thực phẩm này.
Trong bối cảnh này, FAO và các cơ quan khác của Liên hợp quốc đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.
Trong số các lựa chọn đang được thúc đẩy là việc lắp đặt các hệ thống thủy lợi mới, cũng như các nhà máy điện mặt trời và thủy điện quy mô nhỏ.
Đại diện FAO nhận định rằng đây là những nguồn năng lượng dễ tiếp cận và cần khai thác để hỗ trợ các trang trại gia đình nhỏ.
Tổng thống Donald Trump đã đe dọa áp thuế thương mại đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba trong nỗ lực mới nhất nhằm buộc chính quyền Cuba phải thay đổi.
Venezuela, nhà cung cấp dầu chính, đã ngừng cung cấp sau chiến dịch gây áp lực lên đến đỉnh điểm là việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong một chiến dịch quân sự của Mỹ hồi tháng Giêng. Trong khi đó, Mexico, một đồng minh khác của Chính phủ Cuba, cũng đã đình chỉ vận chuyển dầu cho Cuba theo yêu cầu của Mỹ.
Tình hình này đã buộc Chính quyền Cuba phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu cực kỳ nghiêm ngặt, từ đó hạn chế việc vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp ra thị trường./.