Triều Tiên thiếu 690.000 tấn lương thực trong năm 2016

FAO: Triều Tiên thiếu 690.000 tấn lương thực trong năm 2016

FAO cho biết mặc dù Triều Tiên có kế hoạch sẽ nhập khẩu khoảng 300.000 tấn lương thực, song nước này vẫn sẽ thiếu khoảng 394.000 tấn lương thực trong năm 2016
FAO: Triều Tiên thiếu 690.000 tấn lương thực trong năm 2016 ảnh 1Hạn hán là một trong những nguyên nhân khiến Triều Tiên thiếu hụt lương thực trầm trọng. (Nguồn: KBS)

Theo Đài KBS, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) mới đây đã dự đoán rằng Triều Tiên sẽ thiếu khoảng 694.000 tấn lương thực trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2011.

FAO cho biết mặc dù Triều Tiên có kế hoạch sẽ nhập khẩu khoảng 300.000 tấn lương thực, song nước này vẫn sẽ thiếu khoảng 394.000 tấn lương thực cho năm nay.

Theo FAO, lượng thu hoạch gạo của Triều Tiên vào năm 2015 đạt 1,95 triệu tấn, giảm 26% so với năm 2014; còn lượng thu hoạch ngô đạt 2,3 triệu tấn, giảm 3% so với năm 2014.

Như vậy, tổng lượng thu hoạch ngũ cốc của Triều Tiên vào năm 2015 đạt 5,42 triệu tấn, giảm 9% so với năm 2014.

Tuy nhiên, lượng thu hoạch các loại hạt và lúa mạch trong năm 2015 đã tăng 35% so với năm trước đó.

Các chuyên gia phân tích rằng lượng thu hoạch gạo của Triều Tiên đã giảm mạnh do đợt hạn hán nghiêm trọng xảy ra trong năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục