Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.
Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini kêu gọi Iran tuân thủ JCPOA hoặc sẽ phải đối mặt với các hành động trong đó có thể bao gồm những biện pháp trừng phạt.
Thế giới đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đình trệ kinh tế do cuộc chiến thương mại giữa 2 cường quốc kinh tế là Mỹ và Trung Quốc. Hai quốc gia này, cùng với EU, cũng đang tranh giành Mỹ Latinh.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-ngoại giao EU, nêu rõ: Các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào 2 cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia làm dấy lên nguy cơ thực sự với an ninh khu vực.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết thêm hai bên đã thảo luận về các biện pháp thắt chặt cấm vận mới mà Mỹ vừa đưa ra chống Cuba, cũng như các đề tài về chương trình nghị sự quốc tế.
Bà Mogherini đã cảnh báo giới chức Hong Kong rằng EU đang theo dõi chặt chẽ sau khi lực lượng cảnh sát ở khu hành chính đặc biệt này đột kích bắt giữ một số nhân vật.
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của bà Federica Mogherini sẽ tạo bước thúc đẩy quan trọng cho quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Federica Mogherini khẳng định mạnh mẽ lập trường của EU đối với vấn đề Biển Đông, đặc biệt là cần tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ mong muốn của EU về việc tham gia vào các cấu trúc quốc phòng an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đại diện cấp cao EU khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực và EU đang triển khai nhiều chính sách cụ thể để phát triển sâu rộng hơn các mối quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia EU sớm xem xét phê chuẩn EVFTA và EVIPA để hiện thực hóa những cam kết của hai bên đối với thương mại tự do và đầu tư.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU diễn ra cùng ngày tại Thái Lan, Đại diện cấp cao của EU Federica Mogherini tuyên bố EU muốn cam kết hơn nữa về các vấn đề an ninh tại châu Âu và với châu Á.
Đại diện cấp cao của EU F.Mogherini cho biết các bên còn lại của thỏa thuận hạt nhân Iran không coi các vi phạm của Tehran là nghiêm trọng và chưa có ý định kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp.
Các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran gồm Đức, Pháp, Anh cùng đại diện EU đã ra tuyên bố chung hối thúc Tehran đảo ngược các hoạt động làm giàu urani hiện nay.
Bà Federica Mogherini cho biết đã tới thời điểm EU-Việt Nam cần ký kết Hiệp định giữa Việt Nam và EU về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA).
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini cho biết đã chia sẻ với phía Mỹ quan điểm chung của EU là “kiềm chế tối đa và tránh leo thang quân sự.”
EU có thể kiện Mỹ lên WTO hoặc sử dụng các biện pháp trừng phạt đáp trả để bảo vệ các doanh nghiệp của mình ở Cuba, cho phép thực hiện các vụ kiện liên quan tới tài sản từng bị sung công tại Cuba.
Đại diện cấp cao EU, bà Federica Mogherini kêu gọi các nước châu Âu đưa tàu chiến trở lại Địa Trung Hải nhằm đối phó nạn buôn người, buôn vũ khí và dầu mỏ đang tiếp sức cho cuộc xung đột ở Libya.
Libya hiện vẫn đang trong tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ chế độ của nhà độc tài Muammar Gaddafi.