Theo thông tin từ Nhà Trắng, các hãng vận chuyển hàng hóa lớn tại Mỹ đang thảo luận về những nỗ lực chung nhằm giải quyết các nút thắt trong chuỗi cung ứng vận tải toàn cầu.
Luật sư Theodore Simon của phi công Mỹ Todd Hohn cho biết, vào ngày 27/6/2020, ông Hohn đã khởi hành từ Quảng Châu, Trung Quốc và đã đoàn tụ với gia đình mình.
Phía Trung Quốc nói rằng phi công Mỹ đã mang theo 681 viên đạn súng hơi tại thời điểm ông này bị kiểm tra ở sân bay hôm 12/9, trước chuyến bay sang Đặc khu Hành chính Hong Kong.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh FedEx đang bị Trung Quốc điều tra xung quanh việc không chuyển nhiều kiện hàng của tập đoàn công nghệ Huawei đến đúng địa chỉ.
Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng được giấu trong gói bưu kiện do một khách hàng Mỹ gửi qua FedEx đến công ty kinh doanh đồ thể thao tại Phúc Kiến.
FedEx đã xin lỗi về những rắc rối do việc gửi nhầm các bưu kiện của Huawei tới các địa chỉ ở Mỹ thay vì châu Á và cho rằng sự cố này là do “lỗi vận hành,” song sau đó đã kiện Bộ Thương mại Mỹ.
Hãng chuyển phát hàng hóa Mỹ FedEx vừa đệ đơn kiện chính phủ Mỹ, với lập luận hãng không có trách nhiệm phải thi hành lệnh cấm vận của chính phủ liên bang với Huawei.
Ngày 24/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu FedEx đưa ra lời giải thích thỏa đáng, sau khi FedEx lên tiếng xin lỗi vì đã từ chối vận chuyển từ Anh sang Mỹ một chiếc điện thoại di động của Huawei .
Một phóng viên của PCMag mới đây đã thử gửi một chiếc Huawei P30 từ một văn phòng ở Anh sang Mỹ qua dịch vụ chuyển phát FedEx và rất ngạc nhiên khi thấy bưu kiện được gửi lại vài ngày sau đó.
Trung Quốc chính thức mở cuộc điều tra đối với công ty chuyển phát nhanh FedEx của Mỹ với cáo buộc không vận chuyển các kiện hàng chuyển phát nhanh tới đúng các địa chỉ tại Trung Quốc.
Hồi đầu tuần, FedEx đã lên tiếng xin lỗi vì chuyển nhầm một số bưu kiện mà Huawei muốn chuyển tới một số văn phòng của công ty này ở châu Á song lại được gửi tới Mỹ.
Hãng chuyển phát nhanh FedEx Corp đã xin lỗi Huawei vì đã chuyển các gói bưu kiện mà hãng thiết bị viễn thông Trung Quốc gửi đến các văn phòng của họ ở châu Á nhưng lại bị "chuyển nhầm" đến Mỹ.
Bưu kiện chứa nhiều đinh và mảnh vỡ đã phát nổ tại một trung tâm phân phối của hãng vận tải FedEx ở bang Texas (Mỹ), khiến một nhân viên của FedEx bị thương.
Tại cuộc họp báo ngày 12/3, Cảnh sát trưởng thành phố Austin thuộc bang Texas, ông Brian Manley khẳng định có mối liên hệ giữa 3 vụ nổ xảy ra ở thành phố này chỉ trong vòng 10 ngày qua.
Bà Karen Reddington, Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương của hãng chuyển phát nhanh FedEx Express, cho rằng khi thương mại toàn cầu được tăng cường thì cộng đồng cũng sẽ thịnh vượng.