Mảnh đất vẫn màu mỡ

FPT bắt đầu nhập cuộc thị trường truyền hình trả tiền

FPT Telecom chính thức được cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, khi thị trường này vẫn đang được xem là mảnh đất "màu mỡ".
Tin từ FPT ngày 7/8 cho biết, công ty thành viên của đơn vị này là FPT Telecom đã chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Theo đó, FPT Telecom được phép cung cấp dịch vụ truyền hình cáp kỹ thuật số trên phạm vi toàn quốc; truyền hình cáp tương tự (analog) trên hầu hết các địa phương, trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Hiện thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam có tới gần 50 đơn vị cung cấp, tiêu biểu như VCTV, SCTV, HTV, VNPT, AVG, VTC, VSTV (K+), VCTV… Do đó, để cạnh tranh với những “ông lớn” này, đòi hỏi FPT Telecom phải có nhiều nỗ lực.

Thực tế cho thấy, tuy có nhiều doanh nghiệp truyền hình trả tiền, song dịch vụ này chưa thực sự “bén” đến các vùng miền xa của đất nước mà chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn, khu vực đông dân cư. Do đó, thị trường này vẫn được xem là mảnh đất "màu mỡ" để khai thác.

[Truyền hình: Mảnh đất béo bở cho DN viễn thông?]

Với lợi thế có thể tận dụng hạ tầng viễn thông để cung cấp truyền hình cáp đến mọi nhà, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã đệ đơn xin gia nhập thị trường này. Vào tháng 4/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình cáp cho Viettel.

Cũng giống như FPT Telecom, Viettel được cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số trên toàn quốc và truyền hình tương tự trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.