Frontex đã công bố số liệu thống kê mới nhất ngay trước hội nghị của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels (EU) vào cuối tuần này, với nhập cư là một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu.
Năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp số người vượt biên trái phép vào EU tăng, với 380.000 người, tăng 17% so với năm 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2016.
Chỉ trong tháng qua, Frontex đã ghi nhận 13.006 người tìm cách vượt biên trái phép từ Maroc đến Canary, một phần của tuyến đường hàng hải mà những người di cư lựa chọn để rời khỏi Tây Phi.
Số vụ vượt biên vào EU đã lên tới 330.000 vụ vào năm ngoái, con số cao nhất kể từ năm 2016, trong đó, 50% trong số này là tìm cách vượt biên bằng đường bộ qua khu vực Tây Balkan.
Theo Cơ quan biên phòng châu Âu (Frontex), khoảng 275.500 người đã di cư bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu (EU) trong 10 tháng qua và họ chủ yếu sử dụng tuyến đường qua Tây Balkan.
Cơ quan Bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex) triển khai máy bay trang bị cảm biến và radar để hỗ trợ kiểm soát biên giới, trong bối cảnh số người di cư vượt biển ngày càng tăng.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ Italy, từ đầu năm 2021 đến nay, khoảng 62.236 người di cư đã cập bến quốc gia này, tăng mạnh so với 32.542 người trong cùng kỳ năm ngoái.
Cơ chế sẽ được áp dụng trong 1 tháng, tạo cơ hội cho người di cư đang sống trong trại tị nạn trên các đảo ở Hy Lạp và những người đến nước này trước ngày 1/1/2020 được nộp đơn tình nguyện hồi hương.
Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu đã nhận được đề nghị hỗ trợ bổ sung từ Hy Lạp, và "đã có các bước nhằm tái triển khai đến Hy Lạp các thiết bị kỹ thuật và nhân viên bổ sung."
Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini khẳng định nhiều nước thành viên EU dứt khoát phản đối kế hoạch xây dựng cơ chế thống nhất về việc xử lý dòng người di cư tràn vào châu Âu.
Ngày 8/7, người đứng đầu Frontex cảnh báo lộ trình phía Tây Địa Trung Hải từ Maroc tới Tây Ban Nha có thể biến thành đường mòn chủ chốt tiếp theo cho người di cư tìm đường tới châu Âu.
Theo Frontex ngày 14/8, số người di cư từ Libya vượt Địa Trung Hải đến Italy trong tháng Bảy vừa qua giảm hơn một nửa so với tháng trước nhưng số người di cư vào Tây Ban Nha lại tăng.
Nghị viện châu Âu đã tán thành các kế hoạch thành lập một cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển để giúp quản lý hàng nghìn người di cư đang tìm cách tới châu Âu tìm chỗ ở hoặc việc làm.
Những người di cư được giải cứu trong 15 chiến dịch với sự trợ giúp của các tàu hải quân Italy cùng tàu của Frontex đang thực hiện chiến dịch quân sự nhằm bắt các đối tượng buôn người ở Libya.
Các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đẩy nhanh việc thành lập một lực lượng bảo vệ bờ biển chung và có thể sẽ đưa vào hoạt động trước mùa Hè tới.
Sáng 4/4, hàng trăm người di cư đã được đưa tới các cảng biển Lesbos của Hy Lạp để chuẩn bị trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận mà EU-Thổ Nhĩ Kỳ mới đạt được ngày 20/3 vừa qua.
Áo và các nước láng giềng ở Trung Âu và Balkan sẽ đề nghị Liên minh châu Âu thành lập một lực lượng mới để hỗ trợ các nước đối phó với dòng người di cư.