Số vụ vượt biên vào EU ở mức cao nhất trong vòng 6 năm qua

Số vụ vượt biên vào EU đã lên tới 330.000 vụ vào năm ngoái, con số cao nhất kể từ năm 2016, trong đó, 50% trong số này là tìm cách vượt biên bằng đường bộ qua khu vực Tây Balkan.
Số vụ vượt biên vào EU ở mức cao nhất trong vòng 6 năm qua ảnh 1Người di cư từ Maroc tràn vào vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha sau khi trèo qua hàng rào biên giới. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/1, Frontex - cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển Liên minh châu Âu (EU) - cho biết số vụ vượt biên vào EU đã lên tới 330.000 vụ vào năm ngoái, con số cao nhất kể từ năm 2016.

Frontex ước tính 50% trong số này là tìm cách vượt biên bằng đường bộ qua khu vực Tây Balkan.

Dù đi bằng tuyến đường nào, thì người dân từ các nước Syria, Afghanistan và Tunisia cũng chiếm khoảng 47% số các vụ vượt biên. Nam giới chiếm hơn 80%.

[Các nước Trung Âu nêu quan điểm chung về kiểm soát biên giới]

Do khó xác định được người di cư và một người có thể tìm cách vượt biên nhiều lần, Frontex chỉ tính số vụ vượt biên, thay vì tính toán lượng người vào châu Âu.

Các số liệu mới nhất này không bao gồm 13 triệu người tị nạn Syria tại khu vực biên giới bên ngoài EU trong giai đoạn từ tháng 2-12/2022.

Số người chọn hành trình nguy hiểm qua Địa Trung Hải tiếp tục tăng lên vào năm ngoái.

Frontex đã ghi nhận hơn 100.000 vụ vượt biên qua tuyến đường này, cao hơn 50% so với năm 2021.

Người Ai Cập, Tunisia và Bangladesh chiếm phần lớn trong số này.

Frontex cho hay năm 2022 ghi nhận lượng người di cư từ Libya cao nhất trong 5 năm. Libya là điểm khởi hành chính của người di cư tại khu vực Bắc Phi.

Ước tính hơn 1 triệu người, chủ yếu là người Syria, đã vào các nước EU năm 2015, khiến các cơ sở tiếp nhận bị quá tải và liên minh này đối mặt với khủng hoảng chính trị.

Các nước thành viên chia rẽ trong vấn đề quốc gia nào chịu trách nhiệm tiếp nhận những người di cư bất hợp pháp, cũng như nghĩa vụ hỗ trợ của các nước láng giềng và đối tác.

Cho đến nay, các nỗ lực cải cách hệ thống tị nạn của EU vẫn đạt được ít tiến bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem thực hành cấp cứu trẻ sinh non theo quy trình và công nghệ của Viện Y khoa Karolinska. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Viện Y khoa Karolinska

Nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển, chiều 13/6 (giờ địa phương), tại Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Viện Y khoa Karolinska, viện nghiên cứu khoa học và y học nổi tiếng của Thụy Điển.

Thương mại song phương Việt Nam-Thụy Điển

Thương mại song phương Việt Nam-Thụy Điển

Kể từ sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực, cơ hội giao thương và kết nối đã mở ra ngày càng nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển.