Ngày 30/11, Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thành lập quỹ trị giá 7,1tỷ USD trợ giúp các nạn nhân của bạo lực, xung đột vũ trang, thảm họa thiên taivà các nguyên nhân khác trên toàn thế giới trong năm 2010, trong đó dành 1 tỷUSD cho những người tị nạn Sudan ngay trên chính quê hương họ.
Các số liệu thống kê của Liên hợp quốc cho thấy khoảng 67 triệu người,chiếm hơn 1% dân số thế giới, đang phải sống tị nạn ngay trên quê hương của họ(Internally displaced person - IDP) do xung đột vũ trang và bạo lực, thảm họathiên nhiên, quá trình phát triển, đô thị hóa và các nguyên nhân khác.
Mỗi năm, có tới 50 triệu IDP là nạn nhân của thiên tai và năm 2007 có tới26 triệu IDP là nạn nhân của bạo lực và các cuộc xung đột vũ trang ở ít nhất 52nước, cao nhất kể từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước.
Cứ mỗi giờ lại có thêm 100 người trên thế giới trở thành IDP và châu Phichiếm tới hơn một nửa trong tổng số IDP trên toàn cầu hiện nay.
Theo đánh giá của các cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc (như Tổ chức LươngNông Liên hợp quốc - FAO, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc - UNICEF, Chương trình pháttriển Liên hợp quốc - UNDP, Chương trình Lương thực thế giới - WFP...), mặc dùcộng đồng quốc tế ngày càng chú ý đến tình cảnh của các IDP, nhưng vẫn chưa cósự đột phá nào trong thập kỷ qua nhằm giảm số lượng IDP và cải thiện điều kiệnsống của họ.
Cũng theo đánh giá trên thì các IDP không được tiếp cận các dịch vụ tốithiểu về giáo dục, y tế, lương thực, nhà ở và cuộc sống bình thường trong nhiềunăm, thậm chí nhiều thập kỷ phải "tị nạn" ngay chính trên quê hương mình, bịphân biệt đối xử và phải sống chật vật.
Các IDP là nạn nhân của thảm họa thiên tai tăng chưa từng thấy trong vàinăm qua do các vụ thảm họa thiên tai lớn đã tăng gấp 4 trong vòng hai thập kỷtrở lại đây. Chỉ riêng trận bão Nagis đã tác động đến 2,4 triệu người Myanmarhay động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã tác động đến 15 triệu người.
Liên hợp quốc cũng cảnh báo các nước nghèo nhất ở châu Á, châu Phi và MỹLatinh đang trở thành nạn nhân của bạo lực, xung đột vũ trang và thiên tai lớnnhất do biến đổi khí hậu.
Mười năm sau khi Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Các nguyên tắchướng dẫn về IDP, nhiều công việc đã được hoàn thành để đảm bảo tăng cường cáchành động chính trị, nhân đạo và bảo vệ các IDP.
Vấn đề IDP đang trở thành vấn đề nhân đạo hàng đầu của Liên hợp quốc vàcộng đồng quốc tế./.
(TTXVN/Vietnam+)