Gần một nửa người dùng Đức muốn đóng tài khoản trên mạng xã hội

Theo tạp chí Focus của Đức, khoảng 49% người dùng ở nước này có ý định đóng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội gồm Facebook, Instagram và Twitter; trong đó có 53% người dùng là nam giới.
Gần một nửa người dùng Đức muốn đóng tài khoản trên mạng xã hội ảnh 1Biểu tượng mạng xã hội Facebook. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tạp chí Focus của Đức, khoảng 49% người dùng ở nước này có ý định đóng tài khoản cá nhân trên các mạng xã hội, bao gồm Facebook, Instagram và Twitter.

Kết quả khảo sát cho thấy 53% người dùng là nam giới muốn đóng các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, trong khi tỷ lệ này đối với người dùng nữ là 44%.

Bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội đang trở thành đề tài gây tranh cãi khi mới đây công ty phân tích dữ liệu của nước Anh Cambridge Analytica đã thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu của khoảng 50 triệu người dùng Facebook.

[Facebook là mảnh đất màu mỡ để khai thác thông tin người dùng]

Đức hiện có khoảng 38 triệu người sử dụng các mạng xã hội, trong đó Whatsapp chiếm tỷ lệ cao nhất với 79%, tiếp đến là Facebook với 59%, Instagram với 30%.

Twitter chỉ xếp thứ năm về mức độ phổ biến tại Đức, sau cả YouTube và Snapchat.

Lo ngại về việc thiếu các biện pháp bảo vệ dữ liệu là một trong những nguyên nhân chính khiến người dùng muốn đóng các tài khoản trên mạng xã hội.

Đức là một trong những quốc gia đi đầu trong việc siết chặt quản lý đối với các mạng xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.