Gánh nặng nợ công của Nhật có thể trầm trọng hơn

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã khởi động kế hoạch hành động bơm vào thị trường hàng chục nghìn tỷ yen. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản dự tính tăng ngân sách để tái thiết đất nước sau thiên tai.

Giới phân tích cho rằng những khoản chi này có thể làm trầm trọng thêm gánh nặng nợ công của Nhật Bản, vốn đã ở mức 95.000 tỷ yen, tương đương 200% GDP năm 2010, mức rất cao so với bất kỳ nước phát triển nào.
Trận động đất mạnh 9 độ Richter và sóng thần vừa qua đã để lại hậu quả nghiêmtrọng đối với nền kinh tế Nhật Bản.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã khởi động kếhoạch hành động bơm vào thị trường hàng chục nghìn tỷ yen. Ngoài ra, Chính phủNhật Bản dự tính tăng ngân sách để tái thiết đất nước sau thiên tai.

Giới phân tích cho rằng những khoản chi này có thể làm trầm trọng thêm gánh nặngnợ công của Nhật Bản, vốn đã ở mức 95.000 tỷ yen, tương đương 200% GDP năm 2010,mức rất cao so với bất kỳ nước phát triển nào.

Sau trận động đất, quan chức tài chính của một số tỉnh ở Nhật Bản cho rằng chínhphủ cần nghiên cứu việc tăng dự toán ngân sách, huy động nguồn vốn cho công táctái thiết. Theo đề xuất, dự toán ngân sách cho tài khóa tới nên bao gồm một quỹkhắc phục thiên tai trị giá khoảng 350 tỷ yen và quỹ ứng cứu khẩn cấp trị giákhoảng 810 tỷ yen.

Vào lúc Nhật Bản tạm thời chưa có quyết định về vấn đề này, Bộ trưởng nội cácNhật Bản cho biết, ngân sách của tài khóa 2010 cần phân bổ khoảng 200 tỷ yên chocác quỹ khẩn cấp để có thể ứng phó với những căng thẳng hiện nay. Để tăng ngânsách, Chính phủ Nhật Bản sẽ phải cân nhắc các biện pháp như tăng thuế, phát hànhtrái phiếu hay vay vốn nước ngoài.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc tái thiết đất nước sẽ khiến tình hìnhtài chính của Nhật Bản đã khó khăn sẽ càng thêm căng thẳng. Theo nhà kinh tế họcRyan ở HIS Global Insight, khi Nhật Bản đã bị đánh tụt xếp hạng tín dụng cáchđây không lâu, thị trường tài chính thế giới có thể thận trọng hơn khi cho chínhphủ nước này tăng thêm khoản vay.

Trong lúc khó khăn, Nhật Bản có thể phải bán các tài sản định giá bằng đồng USDnhư trái phiếu chính phủ Mỹ mà nước này đang nắm giữ để gom tiền mặt, điều khôngchỉ khiến đồng yên tăng giá mà còn có thể gây ra biến động lớn đối với lưu độngvốn của thị trường tài chính thế giới.

Giới phân tích dự báo trong vài năm tới, khi đối mặt với vấn đề thiếu vốn, NhậtBản có thể từ một nước xuất khẩu vốn trở thành một nước nhập khẩu vốn. Điều nàysẽ gây ra những biến động mạnh, thậm chí là khủng hoảng, đối với thị trường tiềntệ thế giới.

Bên cạnh đó, việc các nguồn vốn đang được đầu tư ở nước ngoài nay quay trở lạiNhật Bản phục vụ công cuộc tái thiết sẽ khiến tỷ giá giữa đồng yên và đồng USDlại bị đẩy cao lên thêm, gây áp lực nặng nề cho các doanh nghiệp Nhật Bản vốnluôn dựa vào xuất khẩu.

Trận động đất và sóng thần đã khiến nhiều nhà máy sản xuất chip điện tử và ôtô ởĐông Bắc Nhật Bản phải ngừng hoạt động. Hãng điện tử Sony đã đóng cửa 6 nhà máysản xuất đĩa CD, đầu đọc và pin ở khu vực này. Các đối thủ khác như Sharp,Panasonic, Mitsubishi và Sanyo cũng đã đóng cửa một số nhà máy chủ chốt.

Cho đến nay, khoảng 22 nhà máy của Toyota, Honda và Nissan đã ngừng sản xuất.Nhà máy của Toyota tại Miyagi bị đóng cửa là nhà máy có dây chuyền sản xuất ôtôhoàn chỉnh đầu tiên của hãng tại Nhật Bản và mới chỉ đi vào hoạt động được 1tháng.

Trận động đất cũng đã giáng một đòn nặng nề vào lĩnh vực bán lẻ Nhật Bản, trongkhi ngành du lịch nước này cũng có khả năng mất đi lượng khách lớn, khi các dukhách quốc tế lo lắng về hiểm họa động đất và phóng xạ hạt nhân./.

Phan Thành Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục