Đây là tuần thứ hai liên tiếp gạo châu Á rớt giá, khi nhiều người mua vẫnđứng ngoài "cuộc chơi" để chờ giá xuống, trong bối cảnh nguồn cung từ Thái Lanvà Việt Nam - những nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới ngày một nhiều lên.
Giá gạo Thái trắng 100% loại B giảm từ mức 580 USD/tấn tuần trước xuống575 USD/tấn. Một nhà xuất khẩu cho biết nhu cầu trên thị trường đang rất yếu, công ty của ông mới chỉ bán được vài container gạo thơm cho các khách hàngtruyền thống ở châu Á và Trung Đông.
Trong khi đó, các khách mua hàng chủ lực, đặc biệt là tại châu Phi và châuÁ, vẫn vắng bóng trên thị trường, sau khi đã "ôm" một lượng lớn gạo từ cuối nămngoái.
Hơn nữa, các giao dịch trên thị trường khá lèo tèo, khi Trung Quốc cũng làmột nước nhập khẩu nhiều gạo chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết Âm lịch.
Nông dân tại một số khu vực ở miền Trung Thái Lan đã bắt đầu thu hoạch vụthứ hai, có sản lượng ước đạt khoảng 7 triệu tấn.
Tuy nhiên, theo các nhà giaodịch, giá gạo sẽ không giảm mạnh trong tháng tới, khi Chính phủ Thái Lan dự kiếnsẽ triển khai mua gạo để hỗ trợ nông dân.
Thị trường gạo cũng nhận được hỗ trợ khi Ủy ban lương thực Irắc vừa mởthầu nhập 60.000 tấn gạo. Còn Philíppines, nước mua gạo nhiều nhất thế giới,đang nghiên cứu khả năng tăng lượng gạo nhập khẩu trong năm nay để bù đắp chosản lượng có nguy cơ bị thiếu do thời tiết không thuận.
Tại Việt Nam, giá gạo tuần này cũng giảm do hoạt động giao hàng chậm lạivà nguồn cung tăng, khi vụ thu hoạch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến sớmhơn thông lệ.
Loại gạo 5% tấm giảm từ mức 450 USD/tấn trong tuần trước xuống 430USD/tấn. Loại gạo 25% tấm được giao dịch ở mức 410-415 USD/tấn, so với mức 430USD/tấn của tuần trước.
Trong khi đó, sau 2 phiên liên tiếp đi lên, giá thóc tại Sở giao dịch hànghóa Chicago (CBOT-Mỹ) phiên 10/2 giảm dưới sức ép của tình trạng nguồn cung dôidư. Cụ thể, giá thóc giao tháng 3/2010 giảm 13 xu xuống 14,32 USD/cwt (1 cwt =45,3kg)./.
Hương Giang (Vietnam+)