Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển chủ yếu gạo Jasmine và Japonica, trong khi đó, gạo vi phạm bị tạm giữ là basmati, có nguồn gốc xuất xứ chủ yếu từ các thị trường khác, không phải từ Việt Nam.
Trong tuần qua, giá lúa gạo trong nước, nhất là ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn giữ ổn định, trong khi đó mặt hàng càphê vẫn tiếp tục giảm so với tuần trước từ 400-500 đồng/kg.
Trong tuần qua, giá lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có xu hướng giảm, trong khi đó, càphê có xu hướng tăng nhẹ, còn mặt hàng tiêu giữ ổn định sau thời gian biến động mạnh.
Mặt hàng càphê quay đầu giảm giá sau tuần tăng khá mạnh, trong khi đó, mặt hàng tiêu tiếp tục có sự tăng giá mạnh, thậm chí có thời điểm có nơi giá tiêu đã chạm mốc 60.000 đồng/kg.
Việc gạo ST25 đứng đầu về gạo ngon thế giới có ý nghĩa quan trọng về tinh thần cho những người nông dân sản xuất ra những hạt gạo đạt chất lượng tầm thế giới.
Khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong chín tháng đạt 5,2 triệu tấn với 2,24 tỷ USD, tăng 5,9% về khối lượng nhưng giảm 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.
Các sản phẩm Việt Nam tham gia hội chợ gồm các loại gạo hữu cơ thương hiệu OrgaGro, bột cacao thương hiệu T-Bros, túi xách từ xơ sợi, quần áo bảo hộ lao động và các sản phẩm làm vườn từ xơ dừa.
Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, tính tới hết tháng 5/2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang UAE đạt 2,4 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Ngày 27/10, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm gạo Jasmine 100 đạt tiêu chuẩn Viet GAP.
Có thể nói rất ít các thương hiệu nông sản của Việt Nam được quốc tế biết đến và đây chính là bất lợi lớn cho nông sản hàng hóa khi xuất ra nước ngoài.