Trong bối cảnh xuất khẩu giảm, Thái Lan vẫn hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 11,13 triệu tấn gạo và đạt giá trị 5,62 tỷ USD năm 2018, gần tương đương với giá trị xuất khẩu gạo ở mức 5,63 tỷ USD năm 2017.
Kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba với quyết tâm được cả hai bên thể hiện là tiếp tục củng cố và đa dạng hóa mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.
Thủ tướng Prayut Chan-ocha quyết định mở trang cá nhân trên Facebook để làm kênh liên lạc hai chiều, tương tác với người dân để giải thích các chính sách và thông tin kết quả công tác của chính phủ.
Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, sản lượng của mùa vụ phụ dự kiến đạt 12 triệu tấn thóc, cao hơn mức dự báo 8 triệu tấn của Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan.
Số liệu thống kê mới nhất cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam sang Malaysia đạt gần 122,4 triệu USD, tăng 177% so với cùng kỳ năm 2017.
Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên án vắng mặt với mức án năm năm tù đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, sau khi tòa kết tội bà thiếu trách nhiệm trong việc quản lý chương trình trợ giá gạo.
Ông Prayuth Chan-ocha tuyên bố đã biết nơi cựu thủ tướng Yingluck nhưng sẽ không tiết lộ cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết về bà Yingluck trong phiên xét xử vào cuối tuần này.
Thái Lan sẽ thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người hiện được cho là đã ra nước ngoài sau khi không đến dự phiên tuyên án vụ kiện bà về chương trình trợ giá gạo.
Chiến lược xuất khẩu của chính quyền Bangkok sẽ nhắm tới nhiều thành phố mới nổi tại khu vực ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Phi..., nhằm cải thiện hơn nữa hoạt động xuất khẩu.
Tòa Phúc thẩm đã điều chỉnh bản án của Tòa Hình sự dành cho sáu thủ lĩnh phe Áo vàng từ hai năm xuống còn tám tháng và cho phép các nhân vật này được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại.
Tòa án Tối cao Thái Lan đã ấn định ngày 25/8 tới sẽ công bố phán quyết xét xử cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người bị cáo buộc làm thiệt hại hàng tỷ USD trong chương trình trợ giá gạo.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã có mặt trong phiên tòa sơ bộ cuối cùng liên quan đến chương trình mua tạm trữ gạo gây nhiều tranh cãi dưới thời của bà tại thủ đô Bangkok.
Chính phủ Thái Lan đã công bố kế hoạch tổ chức phiên đấu thầu gạo thứ hai trong năm 2017 với tổng khối lượng 1,82 triệu tấn đạt tiêu chuẩn sử dụng cho người.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Campuchia, trong hai năm liên tiếp, Campuchia đã không thể hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu gạo một triệu tấn mỗi năm như kế hoạch chính phủ nước này đề ra.
Hiện một số đập nước chính ở Thái Lan đã ngừng xả nước phục vụ tưới cho cây nông nghiệp mà chỉ ưu tiên cho sinh hoạt của người dân và đảm bảo cân bằng sinh thái.
Tổng thống Aquino đã ký Thông tư số 91 chỉ đạo xem xét tất cả các chính sách có liên quan để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch phát triển xuất khẩu của Philippines (PEDP).
Một ủy ban điều tra về chương trình trợ giá gạo của chính phủ tiền nhiệm đã cáo buộc cựu Thủ tướng Yingluck phải chịu trách nhiệm đã làm thất thoát khoảng 250 tỷ baht ngân sách nhà nước.