Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị tuyên án vắng mặt 5 năm tù

Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên án vắng mặt với mức án năm năm tù đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, sau khi tòa kết tội bà thiếu trách nhiệm trong việc quản lý chương trình trợ giá gạo.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị tuyên án vắng mặt 5 năm tù ảnh 1Bà Yingluck Shinawatra. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, gày 27/9, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên án vắng mặt với mức án năm năm tù đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, sau khi tòa kết tội bà thiếu trách nhiệm trong việc quản lý chương trình trợ giá gạo.

Bà Yingluck vốn sẽ phải nghe cáo trạng vào ngày 25/8, song bà đã không trình diện. Các phụ tá cho hay bà đã trốn khỏi Thái Lan, do lo sợ một bản án nghiêm khắc.

Hồi tháng trước, hãng tin Reuters đưa tin bà Yingluck đã tới Dubai, nơi anh của bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sở hữu một ngôi nhà. Chính phủ của bà Yingluck đã bị quân đội lật đổ hồi năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục