Thái Lan và Campuchia nhất trí trên nguyên tắc về một lệnh ngừng bắn

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nếu các bộ trưởng quốc phòng hai nước đạt được đồng thuận trong cuộc họp ngày 27/12, một tuyên bố chung sẽ được ký kết.

Người dân đi sơ tán tránh xung đột tại Oddar Meanchey, Campuchia. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân đi sơ tán tránh xung đột tại Oddar Meanchey, Campuchia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sau 3 ngày đàm phán căng thẳng, cuộc họp cấp thư ký của Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Thái Lan và Campuchia, diễn ra tại Văn phòng Xuất nhập cảnh Ban Pakkad, thuộc huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi (Thái Lan), đã đi tới nhất trí về các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, có hiệu lực từ ngày 27/12.

Sau cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) chiều 26/12, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết cuộc họp đã nhất trí rằng Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan sẽ tham dự cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) Thái Lan-Campuchia với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia vào ngày 27/12 tại Chanthaburi, để đạt được kết luận về một tuyên bố chung trong khuôn khổ Thỏa thuận Kuala Lumpur.

Ông Anutin cho biết khuôn khổ thỏa thuận mà hai ban thư ký GBC đạt được sau 3 ngày đàm phán vẫn phù hợp với Thỏa thuận Kuala Lumpur mà Thái Lan và Campuchia đã ký ngày 26/10 tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Ông nhấn mạnh Thái Lan tiếp tục tuân thủ 4 nguyên tắc cốt lõi của thỏa thuận này, đồng thời cho biết nếu các bộ trưởng quốc phòng hai nước đạt được đồng thuận trong cuộc họp ngày 27/12, một tuyên bố chung sẽ được ký kết.

Về đề xuất ngừng bắn trong 72 giờ do Thái Lan đưa ra, ông Anutin cho biết đây là điều kiện mà Bangkok đề nghị Phnom Penh chấp thuận.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan khẳng định nếu xảy ra bất kỳ vụ nổ súng nào xảy ra trong khoảng thời gian nêu trên, Thái Lan có thể đáp trả để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình.

Ngược lại, nếu Campuchia tuân thủ các điều kiện mà Thái Lan đặt ra, Bangkok sẽ xem xét việc thả toàn bộ 18 binh sỹ Campuchia hiện bị phía Thái Lan giam giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

ASEAN - động lực mới của tăng trưởng toàn cầu

Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, ASEAN đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thực hiện những cải cách sâu rộng từ bên trong, nhằm chuyển dịch từ trạng thái “kiên cường” sang “bền vững.”