Nổ súng tái diễn ở biên giới Campuchia–Thái Lan
Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, sáng 29/4 đã ghi nhận 5 vụ nổ súng tại một khu vực trên tuyến biên giới Campuchia–Thái Lan.
Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, sáng 29/4 đã ghi nhận 5 vụ nổ súng tại một khu vực trên tuyến biên giới Campuchia–Thái Lan.
Thái Lan ghi nhận nỗ lực thúc đẩy đối thoại của Campuchia, song khẳng định phải tuân theo tiến độ riêng. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN vào đầu tháng 5 tới.
Nguồn tin từ quân đội Thái Lan, một binh nhì thuộc Đại đội Bộ binh 132, Quân khu 2, quân đội Hoàng gia Thái Lan đã bị thương sau khi giẫm phải mìn tại căn cứ tác chiến của họ ở huyện Kantaralak.
Theo chính quyền Campuchia, quân đội Thái Lan đã đặt các container mới chắn ngang Quốc lộ 55 tại xã Thmar Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat của Campuchia.
Trong khuôn khổ Cuộc gặp cấp cao giữa ba Đảng, chiều 6/2/2026, diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Campuchia vẫn chưa nhận được phản hồi của Thái Lan với công hàm gửi ngày 13/1, trong đó yêu cầu triển khai các nhóm làm việc chung nhằm tiếp tục khảo sát và đặt các mốc giới tạm thời dọc biên giới.
Campuchia khẳng định cam kết đầy đủ đối với thỏa thuận ngừng bắn dọc khu vực biên giới với Thái Lan, đồng thời bày tỏ mong muốn ASEAN tiếp tục ủng hộ việc giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình.
Campuchia bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc một quan chức Thái Lan đệ đơn kiện các lãnh đạo cấp cao Campuchia, cảnh báo động thái này có thể làm tổn hại tiến trình giảm leo thang giữa hai nước.
Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nhưng đồng ý sẽ quay về trụ sở và tiếp tục trao đổi tài liệu cũng như thảo luận cho đến khi đạt được đồng thuận.
Pháp khẳng định sẵn sàng cung cấp các tài liệu pháp lý và bản đồ liên quan đến biên giới Campuchia–Thái Lan, trong bối cảnh Phnom Penh thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các cơ chế pháp lý quốc tế.
Tờ Phnom Penh Post đưa tin, Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia đã ra tuyên bố chính thức phản đối quân đội Thái Lan dựng tượng Phật ở làng An Ses, huyện Choan Ksan, tỉnh Preah Vihear của Campuchia.
Cuộc họp diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Choam-Sa Ngam thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia và do các quan chức quân sự của hai nước đồng chủ trì.
Cuối năm 2024 và năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động chiến lược của Đảng khi Bộ Chính trị ban hành liên tiếp nhiều nghị quyết lớn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt.
Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia công bố báo cáo đánh giá thiệt hại tại quần thể di tích đền Preah Vihear, di sản thế giới được UNESCO công nhận, sau 2 đợt xung đột biên giới trong năm 2025.
Mới đây, Quân đội Thái Lan thông báo đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Narathiwat ở miền Nam nước này, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn công cộng sau một loạt vụ nổ xảy ra trên địa bàn.
3 biện pháp hàng đầu bao gồm đưa người dân phải di tản sớm trở về nơi ở, hỗ trợ những trường hợp chưa có điều kiện trở về nhà có thể ổn định sinh hoạt tạm thời và khôi phục cơ sở hạ tầng.
Campuchia khẳng định ưu tiên hòa bình và hợp tác trong xử lý vấn đề biên giới với Thái Lan, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế để ổn định tình hình sau xung đột.
Trong một tuyên bố, ông Michael DeSombre, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á, cho biết Mỹ sẽ cung cấp 20 triệu USD để giúp cả hai nước chống nạn buôn ma túy và các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới đây thông báo quân đội Thái Lan đã gửi công hàm phản đối Campuchia liên quan vụ nổ xảy ra tại khu vực biên giới làm 1 binh sĩ Thái Lan bị thương.
Campuchia cáo buộc lực lượng Thái Lan thu giữ vũ khí tại một đồn biên phòng nằm trong lãnh thổ Campuchia, cho rằng đây là hành vi xâm phạm chủ quyền và vi phạm thỏa thuận song phương.
Trong một tuyên bố, phía Thái Lan khẳng định, “Campuchia đã vi phạm lệnh ngừng bắn” vào sáng 6/1, đồng thời cáo buộc lực lượng Campuchia bắn đạn cối vào tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan.
Theo phía Campuchia, quân đội Thái Lan đã chiếm khoảng 700 căn nhà, khiến người dân phải sơ tán và không dám quay về sinh sống, dù thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước đã có hiệu lực.
Pháp đã lên tiếng kêu gọi Campuchia và Thái Lan tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết xung đột một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và đảm bảo an toàn cho thường dân.
Mới đây, Campuchia đã tiếp nhận 18 binh sĩ nước này mà Thái Lan bàn giao theo thỏa thuận ngừng giao tranh mà hai quốc gia Đông Nam Á này đạt được vào ngày 27/12 vừa qua.
Hình ảnh chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram hoạt động ở Campuchia cho thấy Thủ tướng Hun Manet đón nhóm binh sỹ tại cửa khẩu tỉnh Pailin, cùng nữ tỉnh trưởng Ban Sreymom.
Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan cho biết cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp với Campuchia có thể hoãn đến sau bầu cử tháng 2/2026 do hạn chế về mặt pháp lý của chính phủ lâm thời.
Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết ưu tiên quan trọng nhất là phải đảm bảo an ninh khu vực biên giới trước khi hai bên có thể tiến hành phân định biên giới chung.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn đề nghị sớm triệu tập cuộc họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) để nối lại công tác khảo sát, phân định biên giới với Thái Lan.
Chủ tịch ASEAN hoan nghênh kết quả họp đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới Chung Campuchia – Thái Lan, trong đó hai bên thống nhất ngừng bắn và tăng cường cơ chế giám sát.
Theo thỏa thuận, hai bên cam kết ngừng bắn ngay lập tức, áp dụng cho tất cả các loại vũ khí và mọi hình thức tấn công nhắm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự cũng như các mục tiêu quân sự.