Indonesia, nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, đang thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn các loại nhiên liệu sinh học từ dầu cọ trong nỗ lực nhằm giảm nhập khẩu dầu thô.
Pháp triển khai 4 máy bay chiến đấu Rafale, 1 máy bay vận tải tiếp liệu đa năng A-330 và 220 quân nhân trong khi Ấn Độ điều các máy bay chiến đấu Su-30 MKI, Rafale, LCA Tejas... tham gia tập trận.
Hãng hàng không Garuda đang tìm cách loại bỏ 10 chiếc A330-300 và chỉ giữ lại 8 chiếc thuộc mẫu này và có kế hoạch hủy đơn đặt hàng đối với 13 máy bay thân rộng A330-800 và A330-900 của Airbus.
Trong một thông cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia, hãng hàng không quốc gia Garuda cho biết họ chỉ còn vận hành 53 máy bay trong tổng số 142 chiếc thuộc đội bay của mình.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hãng hàng không Garuda của Indonesia chỉ khai thác 41 trong tổng số 142 máy bay và đang phải gánh khoản nợ 70.000 tỷ rupiah (4,9 tỷ USD).
Kế hoạch giải cứu gồm đề xuất tái cơ cấu 500 triệu USD trái phiếu Hồi giáo sẽ đáo hạn vào tháng tới và thu xếp các khoản vay bắc cầu mới lên tới 500 triệu USD nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động.
Ông Emirsyah Satar đã nhận hối lộ tổng cộng 8,8 tỷ rupiah, 882.200 USD, 1 triệu euro và 1,18 triệu USD Singapore từ 5 hợp đồng mua sắm linh kiện và máy bay với công ty Rolls-Royce và hãng Airbus.
Hãng hàng không quốc gia Indonesia PT Garuda đã đặt mua 14 máy bay Airbus A330-900 Neo của Pháp để mở rộng hoạt động kinh doanh sau khi mất niềm tin với Boeing.
Công ty vận tải quốc gia Garuda của Indonesia ngày 22/3 cho biết, hãng này sẽ hủy hợp đồng hàng tỷ USD mua 49 Boeing 737 Max 8, sau 2 vụ rơi máy bay loại này.
Hãng hàng không Garuda dự kiến tổng doanh số bán hàng trực tiếp trong ba ngày diễn ra hội chợ (3-5/4) sẽ đạt 18 triệu USD với 120.000 lượt khách đến hội chợ.
Hãng hàng không Indonesia Garuda tuyên bố sẽ mua thêm 15 máy bay trong năm nay, trong đó bao gồm ba Boeing B-777-300s, hai máy bay Airbus A330-200 và mười máy bay ATR.