Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.
Dự án Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã được triển khai trên diện tích 12,5 ha, nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Động vật Châu Á.
Hai cá thể gấu ngựa trên được cứu hộ tại Yên Bái và đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đây là “ngôi nhà gấu” mới và hiện đại theo chuẩn quốc tế.
Thông qua các hoạt động giáo dục, truyền thông, trồng cây thảo dược, các em học sinh không chỉ học tập mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương và bảo vệ động vật hoang dã một cách sống động, gần gũi.
Giới chức Nhật Bản đã phải cảnh báo người dân trước nguy cơ chạm trán với loài động vật hoang dã này khi chúng đang ráo riết tìm thức ăn cho thời kỳ ngủ đông.
Những cá thể gấu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam đều từng trải qua một quãng thời gian kinh hoàng trong cũi sắt khi bị nuôi nhốt, phục vụ lấy mật.
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết 3 cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép tại nhà một đối tượng tại tỉnh Nghệ An đang được chuyển giao đến Trung tâm cứu hộ gấu Ninh Bình.
Sáng 10/7 tại Trung tâm Cứu hộ Gấu ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, Tổ chức Động vật Châu Á đã giới thiệu hai cuốn sách đặc biệt về nuôi dưỡng và bảo vệ loài gấu tại Việt Nam.
Sáng 19/7 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam và Tổ chức Động vật Châu Á đã ký kết thoả thuận hợp tác với mục tiêu chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật và bảo tồn số lượng gấu còn lại trong tự nhiên.
Theo thông tin từ Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) gấu tại ba trại nuôi nhốt gấu tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang bị bỏ đói và chết hàng loạt trong một thời gian ngắn.