Báo cáo đánh giá kinh tế cuối năm của Chính phủ Ấn Độ cho thấy Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, và các quan chức hy vọng nước này sẽ vượt Đức trong vòng 3 năm tới.
Nghị quyết của Đại hội thực sự thành công phải là 5 năm sau, khi chúng ta kiểm đếm những việc đã làm, biến nghị quyết Đại hội thành hiện thực cuộc sống, thành cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều cơn gió ngược như đại dịch, đứt gãy chuỗi cung ứng và chính sách thuế đối ứng của Mỹ...
Chính phủ chủ trương thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, dân số, công tác người cao tuổi, thanh niên, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo môi trường sống an toàn...
CEBR ước tính GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2024 sẽ đạt 4.469 USD và với cách phân loại trên, Việt Nam có thể đã lọt nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.
WB cho rằng các nước cần tập trung trước tiên vào đầu tư, sau đó tiếp nhận công nghệ mới từ nước ngoài và cuối cùng là áp dụng chiến lược ba mũi nhọn cân bằng giữa đầu tư, tiếp nhận và đổi mới.
Một bài viết trên tờ The Financial Post đã chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến nền kinh tế Canada chưa thoát khỏi nguy cơ suy thoái, trong đó cho rằng lãi suất cao hơn đang ảnh hưởng tới nền kinh tế.
Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người tăng 58 lần, lên mức khoảng 4.300 USD năm 2023.
Hàn Quốc xếp thứ 22 trên thế giới về GPD bình quân đầu người năm 2022. Đứng đầu danh sách là Luxemburg với 125.558 USD, tiếp theo là Na Uy (106.180 USD), Ireland (104.237 USD), Thụy Sĩ (91.976 USD).
Việt Nam phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt khoảng 7%/năm giai đoạn 2021-2030; đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.
Việt Nam chưa có chính sách thu hút, đãi ngộ, chưa tạo được động lực để phát huy hiệu quả năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học có trình độ cao và những tài năng trẻ.
Sau 48 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn về phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Tạp chí chuyên ngành Le Nouvel Economiste của Pháp cho rằng việc từ bỏ mục tiêu tăng trưởng là một lựa chọn tồi, làm ảnh hưởng sự thịnh vượng và bền vững của các nền dân chủ phương Tây.
Trong năm 2022, tăng trưởng kinh tế vùng bình quân đầu người của tỉnh Lâm Đồng đạt 77,67 triệu đồng/năm, xếp hạng thứ 23 cả nước (chỉ tiêu đặt ra từ 71-73 triệu đồng).
Nghị quyết gồm 4 Điều, trong đó đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, gồm Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD...
47 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-2022), đặc biệt là giai đoạn 2016-2020, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn,
Đề án nhằm mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trung Quốc đang thể hiện trách nhiệm toàn cầu của mình bằng cách đưa vào nguồn lực và chi phí to lớn để đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu thông suốt và giảm bớt áp lực lạm phát.