Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo ước tính lần thứ hai về thước đo toàn diện nhất của hoạt động kinh tế, trong đó ghi nhận GDP gia tăng với tốc độ 3,3% trong giai đoạn từ tháng 4-6/2025.
Moody's Analytics cho rằng nếu kế hoạch mà Chủ tịch Hạ viện trình bày vào ngày 17/4 được thông qua, tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2024 sẽ "hụt mất" 0,6 điểm phần trăm và 780.000 việc làm bị cắt giảm.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 22/12 công bố báo cáo cho thấy GDP của nước này tăng trưởng 3,2% trong quý 3/2022, sau khi giảm 0,6% trong quý 2, nhờ xuất khẩu và chi tiêu tiêu dùng tăng.
Việc đồng bạc xanh xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng so với các đồng tiền lớn khác giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas cho rằng kinh tế Mỹ dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 2% trong năm 2020 và mức lãi suất 1,5-1,75% hiện nay là "khá phù hợp."
Theo một nghiên cứu chung công bố mới đây, sự leo thang trong cuộc chiến thuế quan song phương giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ khiến kinh tế Mỹ mất 1.000 tỷ USD trong một thập kỷ.
Các báo cáo khác được công bố ngày 26/10 cho thấy tăng trưởng kinh tế trong quý 3 vừa qua mạnh hơn so với dự báo hiện nay nhờ vào doanh số bán nhà mới và bán buôn-bán lẻ tăng.
Bộ thương mại Mỹ cho biết, tốc độ tăng GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý 3 vừa qua đạt 2,1%, thay vì 1,5% như báo cáo sơ bộ lần đầu đưa ra hồi tháng trước.
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý trước có khả năng đạt cao hơn nhiều so với dự báo, do chi tiêu tiêu dùng và đầu tư cho xây dựng tăng khá mạnh.
Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq vẫn đi lên thì hai chỉ số chủ chốt khác lại giảm điểm, lùi ra xa hơn các kỷ lục cao liên tiếp trong một tuần trước đó.