GE đầu tư 300 triệu USD về công nghệ ở Indonesia

Tập đoàn điện tử hàng đầu của Mỹ General Electric (GE) sẽ đầu tư hơn 300 triệu USD nhằm phát triển các công nghệ mới tại Indonesia.
Ngày 20/2, tập đoàn điệntử hàng đầu của Mỹ General Electric (GE) thông báo kế hoạch đầu tư hơn 300 triệuUSD trong 5 năm nhằm phát triển các công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực tạiIndonesia.

Đây là một tin vui đối với quốc gia Đông Nam Á hiện đang nổi lên là một trongnhững nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, duy trì ở mức trungbình 6% trong nhiều năm qua.

Phát ngôn viên của GE tại Indonesia, bà Ariavita Purnama, cho biết dự án đầu tưphát triển công nghệ của "đại gia" này sẽ chú trọng tới các lĩnh vực chăm sócsức khỏe nông thôn, các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo và chế tạo máy,đặc biệt là đầu máy tàu hỏa.

Bà Purnama cho biết thêm nhằm phát triển các loại sản phẩm và thành lập mộttrung tâm đào tạo, GE sẽ hợp tác với các công ty nhà nước của Indonesia như PLN,hãng dầu mỏ Pertamina, Hãng Hàng không quốc gia Garuda và Công ty Điều hành tàuhỏa Kereta Api.

Đánh giá cao sự phát triển kinh tế ngoạn mục của Indonesia trong hai năm quacùng với nhiều dự án mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng của chính phủ, Chủ tịch GEkiêm Giám đốc điều hành Jeff Immelt khẳng định kế hoạch đầu tư hàng trăm triệuUSD cho phát triển công nghệ tại Indonesia là cơ hội lớn để GE hỗ trợ Indonesiatrong lĩnh vực năng lượng, phát triển công nghệ cơ sở hạ tầng cho ngành y tế,đồng thời phát triển nguồn nhân lực đủ trình độ phục vụ sự phát triển kinh tếbền vững của quốc đảo này.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Indonesia chủ trương nâng cấp mạng lưới cơ sởhạ tầng yếu kém hiện nay, coi đây là nhiệm vụ chính trong mục tiêu đến năm 2025trở thành một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.