Ghana giải cứu thành công 2 nữ công dân Canada bị bắt cóc

Các lực lượng an ninh Ghana ngày 12/6 đã giải cứu hai nữ công dân người Canada bị bắt cóc tuần trước ở thành phố Kumasi, thành phố lớn thứ 2 của Ghana.
Lực lượng an ninh Ghana tham gia giải cứu hai nữ công dân Canada bị bắt cóc tại thành phố Kumasi. (Ảnh: Ghanaweb/TTXVN)
Lực lượng an ninh Ghana tham gia giải cứu hai nữ công dân Canada bị bắt cóc tại thành phố Kumasi. (Ảnh: Ghanaweb/TTXVN)

Các lực lượng an ninh Ghana ngày 12/6 đã giải cứu hai nữ công dân người Canada bị bắt cóc tuần trước ở thành phố Kumasi, thành phố lớn thứ 2 của Ghana.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thông tin Ghana Kojo Oppong Nkrumah nêu rõ các lực lượng an ninh quốc gia đã hoàn thành chiến dịch, giải cứu thành công hai nữ công dân Canada bị bắt cóc gần đây.

Ông nhấn mạnh điều này cho thấy Ghana vẫn an toàn đối với người dân và khách du lịch.

Ngày 4/6 vừa qua, hai tình nguyện viên người Canada, 19 và 20 tuổi, làm việc cho một tổ chức thiện nguyện, đã bị bắt cóc ở Kumasi, cách thủ đô Accra khoảng 200km về phía Tây Bắc.

[Hai phụ nữ Canada bị bắt cóc tại đất nước an toàn nhất Tây Phi]

Bắt cóc hiếm khi xảy ra ở Ghana cho đến khi xảy ra một loạt vụ bắt cóc vào cuối năm ngoái, chủ yếu để đòi tiền chuộc.

Tháng trước, một công dân cũng đã bị bắt cóc tại Kumasi, song lực lượng chức năng Ghana đã giải cứu người này.

Ghana, gồm khoảng 30 triệu dân, được biết đến là một trong những nước có tình hình khá ổn định trong khu vực - vốn đang phải đối phó với nhiều nhóm tay súng Hồi giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.