Ngày 21/7, Bệnh viện TW Huế tổ chức ra viện cho các bệnh nhân ghép tủy đồng loại điều trị bệnh Thalassemia (thiếu máu huyết tán bẩm sinh) thứ 8, 9 và 10, cùng với bệnh nhân ghép tủy tự thân thứ 50.
Ngày 31/3, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin Khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp - Huyết học lâm sàng vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân mắc đa u tủy xương.
Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã thực hiện thành công 660 ca ghép tế bào gốc, đồng thời chuyển giao thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân cho một số bệnh viện trong nước.
Sau 30 năm phát động phong trào hiến máu nhân đạo, đến nay cả nước có trên 21,3 triệu lượt người hiến máu, hàng vạn cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu trên 30 lần, 50 lần thậm chí trên 100 lần.
Sau khi được đào tạo về lý thuyết và thực hành, các cán bộ sẽ nhận được chứng chỉ công nhận, từ đó tiếp tục đào tạo các cán bộ khác và là cơ sở để có thể triển khai liệu pháp tế bào ở VN.
Sau khâu sàng lọc tìm người ghép thận phù hợp, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận thận hiến từ Bệnh viện Chợ Rẫy và tiến hành ghép thận cho bệnh nhi sinh năm 2007.
Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế thống nhất kế hoạch tiến hành điều trị hóa chất theo phác đồ nguy cơ cao, thu hoạch tế bào gốc, phẫu thuật bóc u và tiến hành ghép tế bào gốc (ghép tủy).
Kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương mở ra hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; trở thành một “cuộc cách mạng” trong điều trị các bệnh lý về máu.
Trong nghiên cứu, bệnh nhân được ghép tế bào gốc tự thân 2 lần tách chiết từ xương liều cao... Ngoài ghép tế bào gốc, trẻ cũng được điều trị phối hợp bằng can thiệp giáo dục tích cực.
Bệnh nhi 4 tuổi bị bệnh u nguyên bào thần kinh đã được các y, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép tủy tự thân (hay còn gọi là ghép tế bào gốc) thành công và xuất viện.
Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương thành lập Ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng và thực hiện thành công ghép tế bào gốc từ máu dây rốn không cùng huyết thống vào đầu năm 2015.
“Nghiên cứu về gene ở trẻ tự kỷ Việt Nam” là nghiên cứu lớn và công phu nhất về gen trên trẻ tự kỷ ở Việt Nam từ trước tới nay với những thông tin quan trọng về đặc điểm di truyền.
Bệnh viện Bạch Mai thực hiện phương pháp ghép tế bào gốc tự thân từ mô mỡ để điều trị cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và đạt được những kết quả khả quan.
Theo điều tra sau điều trị, trong số hơn 10.000 bệnh nhân điều trị, có hơn 83% trả lời rằng giảm đau rõ rệt khi áp dụng phương pháp này, giảm hết đau từ 2 tuần đến một tháng sau khi tiêm.